-logo-20260911-135715-1.jpg)
Lực lượng chức năng đọc lệnh cưỡng chế. Ảnh: HOÀNG DUNG
Từ ngày 9 đến 11/9, UBND tỉnh An Giang và UBND đặc khu Phú Quốc triển khai các biện pháp cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với nhiều trường hợp lấn chiếm, bao chiếm đất công và đất thuộc các khu vực do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.
Theo các Quyết định số 2918, 2919 và 2922 của UBND tỉnh An Giang, lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế đối với 3 trường hợp tại Tiểu khu 75, khu phố Ông Lang, khu vực Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc.
Ông Phan Văn Hải bị buộc trả hơn 36.000m² đất, khôi phục hiện trạng và nộp lại hơn 627 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp. Ông Tăng Bình Hưng phải trả hơn 12.700m² đất và nộp lại hơn 228 triệu đồng; ông Nguyễn Tiến Mạnh phải trả hơn 12.600m² đất và nộp lại hơn 180 triệu đồng.
Các trường hợp trên đã được vận động bàn giao đất từ tháng 4/2026 nhưng chưa tự nguyện thực hiện. Tổng diện tích đất phải hoàn trả cho Vườn quốc gia Phú Quốc hơn 61.500m².
Tại khu phố Rạch Hàm, chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp gồm Danh Thành, Ngô Thái Bình, Đặng Hoàng Tâm và Trịnh Văn Nghi. Qua xử lý, lực lượng chức năng thu hồi gần 2,2ha đất công, đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý và truy thu 71,9 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp.
Một số trường hợp khác cũng bị buộc trả lại đất và khắc phục hậu quả, trong đó bà Danh Thị Kim Thủy phải giao trả hơn 4.004m² đất và nộp lại hơn 100 triệu đồng; ông Nguyễn Vũ Nguyên trả hơn 2.025m² và nộp lại hơn 16 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Trường trả 104,3m². Trước đó, bà Nguyễn Thị Huyền Trang cũng bị cưỡng chế thu hồi 148,2m² đất rừng đặc dụng tại ấp Chuồng Vích.
Bên cạnh các trường hợp bị cưỡng chế, có 2 hộ tự nguyện tháo dỡ công trình và bàn giao đất sau khi được tuyên truyền, vận động.
HOÀNG DUNG