Chấn chỉnh hoạt động chở khách trên núi Cấm

05/07/2023 - 06:48

 - Báo An Giang nhận được phản ánh của một số hộ kinh doanh quán ăn xung quanh cáp treo Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), về việc xuất hiện tình trạng chèo kéo khách của một nhóm người hành nghề “xe ôm” trái phép bên ngoài nghiệp đoàn do Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm quản lý.

"Xe ôm" chèo kéo khách trên Tỉnh lộ 948

Khu du lịch núi Cấm có tổng diện tích 1050ha, tuyến xe lữ hành đưa khách lên núi Cấm có chiều dài 8,3km, cùng nhiều địa điểm để du khách hành hương, tham quan, như: Chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc… Đây là khu DL tâm linh, thu hút hàng vạn người mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những nguy cơ phát sinh các loại tội phạm.

Đại diện các hộ dân, anh T. trình bày: “Theo thỏa thuận giữa ban quản lý và hộ kinh doanh, hàng ngày, mỗi quán được phân bổ 10 người (hành nghề “xe ôm” hợp pháp) đưa khách du lịch (DL) lên núi Cấm. Thế nhưng, hiện nay rất nhiều cá nhân hành nghề “xe ôm” tự ý đón rước, đeo bám khách từ ngoài cổng khu DL để đưa khách lên núi.

Họ tự tung tự tác hoạt động, bất chấp nguy hiểm: Chặn cúp đầu xe của khách như phim hành động; không cho khách vào quán ăn uống, nghỉ ngơi; ngã giá để được chở khách lên núi; chở 2 - 3 người/lượt, trong khi đường dốc núi rất khó chạy xe. Đã từng xảy ra tai nạn giao thông vì hành vi này”.

Theo anh T., khách bị cản trở vào quán gây thiệt hại quyền lợi cho hộ kinh doanh như anh rất nhiều. Vụ việc này kéo dài nhiều tháng nay, trong khi nghĩa vụ thuế họ vẫn đóng đầy đủ. Các hộ kinh doanh thắc mắc, không hiểu sao các tài xế qua được cổng, trạm kiểm soát vé của ban quản lý? Khi người dân trình báo ban quản lý và Công an xã An Hảo, các đơn vị chưa giải quyết dứt điểm. Thông qua Báo An Giang, các hộ kinh doanh mong cơ quan chức năng sớm giải quyết, đảm bảo công bằng, quyền lợi chính đáng của họ.

Trao đổi với phóng viên, Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm cho biết, thực tế vấn đề này không mới, đã tồn tại từ rất lâu, ở khu DL nào cũng có. Tuy nhiên, tình trạng trên dừng lại ở chừng mực nhất định, trong phạm vi kiểm soát, không diễn biến phức tạp. Việc chèo kéo khách xảy ra trên Tỉnh lộ 948, ngoài phạm vi quản lý của đơn vị. Giải pháp của đơn vị là thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở anh em nghiệp đoàn “xe ôm” hoạt động trên tinh thần văn minh, lịch sự, trách nhiệm, đưa đón khách lên núi tham quan đảm bảo an toàn, thoải mái, để tạo ấn tượng tốt cho du khách quay trở lại những lần tiếp theo.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh, khó khăn chung, nhiều lao động đi làm việc ở địa phương khác bị mất việc làm, quay trở về địa phương sinh sống, hành nghề chở khách lên núi song song với lực lượng trong nghiệp đoàn. Cá nhân hành nghề trong nghiệp đoàn là 1.149 người, ngoài nghiệp đoàn khoảng 800 - 900 người.

Tuy ngoài sự quản lý, đơn vị vẫn phối hợp, vận động họ thực hiện mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công an huyện, xã thường xuyên động viên, nhắc nhở là chính, tuyên truyền họ phải tiếp đón, chào mời khách văn minh lịch sự, không nên chèo kéo khách gây phản cảm, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông địa phương, làm xấu đi hình ảnh khu Dl trọng điểm của tỉnh.

Đối với những hàng quán, để có sức hút đối với khách DL, ban quản lý cũng nhắc nhở họ nên tăng cường bố trí, bày biện sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết, bán đúng giá để du khách yên tâm đến ăn uống, nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, ban quản lý phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, đặc biệt dạy kỹ năng đón khách trong Khu du lịch núi Cấm cho hộ kinh doanh, cá nhân hành nghề vận chuyển khách, giúp họ ngày một chuyên nghiệp hơn, văn hóa hơn.

 Đại diện Công an xã An Hảo thông tin, thời gian qua, Công an xã tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông xuyên suốt và nhắc nhở, xử lý trường hợp chèo kéo khách DL. Đơn vị quyết tâm xử lý vấn đề này triệt để, chứ không bao che dung túng.

Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ không thể ứng trực 24/24 giờ, thỉnh thoảng việc chèo kéo khách xảy ra không sao tránh khỏi. Những lúc cao điểm lễ, Tết, lượng khách quá đông mà lực lượng làm nhiệm vụ mỏng. Do đó, lực lượng liên tục ra quân, phối hợp nhiều đơn vị, kết hợp thực hiện mô hình đảm bảo an ninh trật tự khu DL.

Năm 2019, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Công an huyện Tịnh Biên (nay là TX. Tịnh Biên) phối hợp Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tham mưu triển khai xây dựng mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Khu du lịch núi Cấm”, nhằm huy động các ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo hoạt động trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng cháy, chữa cháy.

 

K.N