Kết quả tìm kiếm cho "Cảnh báo nguy cơ sạt lở"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3836
Ngày 1/10, do vẫn tiếp tục có mưa to cục bộ, nước thượng nguồn đổ về các sông, suối, các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái đã phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ trên các sông, nguy cơ ngập lụt tới các địa phương cấp huyện để chủ động ứng phó.
Chiều 30/9, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đức Duy; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Võ Thiện Hảo cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; phòng, ban chuyên môn TP. Long Xuyên có buổi khảo sát thực tế các khu vực sạt lở trên địa bàn thành phố.
Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Hà Giang triển khai ngay các flycam bay quét các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở để cảnh báo sớm…
Trước diễn biến phức tạp của tình hình sạt lở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung cho công tác phòng, chống sạt lở nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Đồng thời, có giải pháp căn cơ, lâu dài để ứng phó hiệu quả với loại hình thiên tai này trên toàn tỉnh.
Những người bị thương trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang và Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.
Hòn Cau (Côn Đảo) không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên đẹp như “thiên đường hạ giới”, mà còn trở thành điểm đến thu hút nhiều người trẻ tới tham gia hoạt động bảo tồn rùa biển với trải nghiệm “có tiền cũng khó mua”.
Gần như toàn bộ các đường cao tốc, bao gồm cả những con đường kết nối thủ đô Kathmandu với phần còn lại đất nước, bị tắc nghẽn do lũ lụt; cảnh sát đã giải cứu được 1.252 người tại nhiều khu vực.
Sáng nay (28/9), mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Dự báo trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 4-6/10, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng lên trên mức báo động 1 từ 0,1-0,25m.
Sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3.
Không chỉ người dân ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bất ngờ với thảm họa thiên tai xảy ra sáng 10/9 vừa qua, mà ngay đối với các nhà khoa học của Viện Ðịa chất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cũng chưa bao giờ ghi nhận trận nào có tính khốc liệt như vậy.
Sáng 27/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Hồ Văn Mừng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã khảo sát thực tế tình hình sạt lở khu vực bờ kênh Xáng (xã Tân An, TX. Tân Châu) và khu vực bờ đông sông Hậu (xã Phú Hữu, huyện An Phú).
Từ ngày 22/9 đến nay, tại xã Phú Hữu (huyện An Phú) liên tiếp xảy ra 2 đoạn sạt lở bờ kênh Cỏ Lau (ấp Phú Hiệp), đoạn đường từ chợ Phú Thạnh (ấp Phú Thạnh) đến khu trung tâm hành chính xã (ấp Phú Hiệp) và nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra do nước lũ đang lên cao.