Kết quả tìm kiếm cho "Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 50
Những trận mưa lớn dai dẳng ở khu vực bang Permanbuco, Đông Bắc Brazil, từ hôm 24/5 đến nay đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, trong đó có 29 trường hợp chỉ riêng trong ngày 28/5.
Phần lớn những người mất tích là do bị vùi lấp ở khu ổ chuột Morro da Oficina, nơi bị sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong thảm họa thiên nhiên kinh hoàng vừa qua.
Diện tích rừng mưa nhiệt đới Amazon nằm trên lãnh thổ Brazil bị tàn phá trong năm nay đã tăng 22% so với năm ngoái. Viện nghiên cứu không gian quốc gia Brazil (INPE) cho biết đây là tốc độ phá rừng cao nhất ghi nhận được trong 15 năm qua đối với "Lá phổi Xanh" của Trái Đất.
Các nhà khoa học dự báo sẽ có một mùa cháy rừng tồi tệ ở khu vực Amazon của Brazil, càng khiến nước này thêm khó khăn trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.
Nghiên cứu mới cho thấy 19 triệu người Brazil đã rơi vào cảnh nghèo đói trong đại dịch COVID-19 khi tình trạng mất an ninh lương thực đang ngày càng gia tăng, theo hãng tin Al Jazeera.
Ngày 17-1, Cơ quan quản lý y tế Brazil (Anvisa) đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp hai loại vaccine Covid-19 từ Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc và AstraZeneca của Anh để bắt đầu tiêm chủng khi nước này bước vào đợt dịch thứ hai làm chết nhiều người.
Khó ai có thể ngờ đến tận những ngày cuối năm, dịch bệnh COVID-19 vẫn khiến hầu hết các sự kiện đón Giáng sinh 2020 và Năm mới 2021 không thể diễn ra như thông lệ ở các nước châu Âu và Mỹ.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 363.126 ca mắc COVID-19 và 5.491 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên gần 40 triệu người, trong đó có trên 1.100.000 bệnh nhân không qua khỏi.
Ngày 31-8, Tổng thống Joko Widodo đã công bố mốc thời gian mới cho kế hoạch tiêm chủng ngừa COVID-19 đại trà và cho biết hàng triệu người dân nước này có thể được tiêm vaccine vào tháng 1/2021.
Tính đến 6h sáng 8-8 (giờ Việt Nam), cả thế giới có 19.501.643 ca nhiễm COVID-19, 722.483 ca tử vong và 12.527.808 ca hồi phục trong đó Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm.
Tại Mỹ Latinh, số các ca mắc mới tăng vọt và đạt kỷ lục nhiều ngày vừa qua là dấu hiệu cho thấy đại dịch COVID-19 đã trở nên “phổ biến” tại khu vực cũng như phản ánh công tác phòng dịch không mấy hiệu quả của chính phủ các nước ở đây.
Tính tới 6 giờ sáng 31-7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 17,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 675.000 ca tử vong. Đệ nhất Phu nhân Brazil đã mắc COVID-19 sau khi chồng bà là Tổng thống Jair Bolsonaro khỏi bệnh.