Kết quả tìm kiếm cho "CSGT cả nước"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 76
Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) trong cả nước đã xử phạt hơn 86 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong khi cả năm 2019 là trên 73 nghìn trường hợp.
“Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ đủ mạnh trên các tuyến giao thông trọng điểm và thực hiện vũ trang tuần tra, kiểm soát chủ động trấn áp các loại tội phạm…” - thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ (Công an tỉnh) nhấn mạnh.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm 11 đối tượng, trong đó có 4 người Việt Nam đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân...
Ngày 20-5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Trong ngày thứ 4 thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 860 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự.
Thời gian qua, cả nước trong cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) có nhiều diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã có hành vi cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là các đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và tổ chức đua xe trái phép, gây mất trật tự an toàn xã hội.
Cục Cảnh sát giao thông của Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả nước 61 người chết vì tai nạn giao thông.
Từ ngày 1-5-2020, người vi phạm trong lĩnh vực giao thông có thể tự bảo quản phương tiện. Điều này được quy định tại Nghị định 31 sửa đổi, ngày 5-3-2020, bổ sung một số điều của Nghị định 115 ngày 3-10-2013 của Chính phủ về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
Theo Cục cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an), từ ngày 13-3, người vi phạm giao thông nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, không phải trực tiếp nộp phạt cho lực lượng chức năng.
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) của người tham gia giao thông, đồng thời lựa chọn khẩu hiệu chính thức để in áp phích, huy hiệu, nội dung tài liệu tuyên truyền về ATGT năm 2020, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an phát động cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với ATGT” năm 2019- 2020.
Sau khi trộm tài sản, trong lúc đi tìm nơi tiêu thụ, Nguyễn Dương Trung Định (sinh năm 1996, ngụ khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B) và Lý Duy Mỹ (Toàn Bala sinh năm 1991, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, An Giang) bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông. Đồng thời, ra hiệu dừng phương tiện nhưng cả hai bất ngờ tăng ga bỏ chạy và gây thương tích cho 1 cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT).
Sau 2 tuần thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và NĐ 100, CSGT xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt 21 tỷ đồng
“Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại, gây rối… của các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm kinh tế, ma túy nhất là các loại tội phạm mới nổi trên địa bàn tỉn, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh không để xảy ra đột biến, bất ngờ…” - thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.