Kết quả tìm kiếm cho "Can thiệp mạch máu não"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 134
Trong kỳ nghỉ Tết, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đột quỵ đến từ nhiều địa phương. Trong đó, một số trường hợp đột quỵ mới ngoài 20 tuổi.
99 mẩu chuyện sẽ phần nào cung cấp cho độc giả những điều lý thú, ly kỳ, hấp dẫn về Rồng - con vật huyền thoại liên quan đến những bậc đế vương trong lịch sử Việt Nam.
Thai nhi bị tim bẩm sinh nặng được can thiệp ngay trong bụng mẹ đã chào đời vào ngày 30/1, mở ra hướng đi nhiều hứa hẹn cho y khoa Việt Nam. Phía sau thành quả này là không ít trăn trở của người làm cha mẹ và những bác sĩ.
Năm 2023 đánh dấu nhiều thành tựu trong khám chữa bệnh ở Việt Nam khi các bác sĩ làm chủ những kỹ thuật mới như ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ lớn, pha chế thành công thuốc phóng xạ mới hay nuôi thành công bé sơ sinh chỉ 400g...
Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm kiến nghị Chính phủ và các địa phương cần thực hiện 6 nhóm giải pháp để thực hiện thành công toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024,
Là bệnh viện hạng 1 của tỉnh, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB); tích cực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào lĩnh vực lâm sàng, để chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn.
Thời tiết chuyển lạnh sâu, mấy ngày vừa qua, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận nhiều ca đột quỵ não và các bệnh tim mạch. Điều đáng nói, đột quỵ não ngày càng trẻ hóa, khiến nhiều người bệnh chủ quan. Ngược lại, bệnh lý tim mạch lại 'tấn công' người già…
Vào mùa đông, tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ tăng lên rõ rệt, đặc biệt ở người có bệnh tăng huyết áp. Bệnh nhân tiếp xúc đột ngột với lạnh có thể co mạch gây chảy máu hoặc nhồi máu não.
Trong 4 năm, người phụ nữ ở Ninh Thuận bị đột quỵ 3 lần và đều được can thiệp thành công, thoát tử vong. Bác sĩ gọi đây là trường hợp cực kỳ may mắn và hy hữu.
Sáng 9/12, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2023. GS.TS Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp TP. Hồ Chí Minh; TS. BS Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nội tiết- Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh; TS. BS Nguyễn Văn Thọ, Chủ nhiệm Bộ môn Lao & Bệnh phổi- Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; BS.CKII Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, cùng gần 500 đại biểu tham dự.
Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam, trong đó có đột quỵ não (tai biến mạch máu não). Nếu trước đây, bệnh thường gặp ở độ tuổi sau 50, thì những năm về sau, độ tuổi ngày càng trẻ hóa.
Dấu hiệu đặc trưng của nhồi máu cơ tim cấp là cơn đau ngực sau xương ức và lan ra cánh tay trái. Tuy nhiên, một số người lại gặp nguy kịch bởi các triệu chứng rất ít gặp cảnh báo căn bệnh trên như đau đầu hoặc hai cánh tay.