Kết quả tìm kiếm cho "Chính biến Myanmar"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 590
Năm 2023, Việt Nam tiếp tục để lại nhiều dấu ấn ngoại giao ý nghĩa tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc (LHQ).
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 7/12, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 4/12, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng các nước đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn.
Chiều 2/12, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 2/12/2023, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11, qua đó khẳng định mong muốn của hai nước cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới.
Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn trong 4 ngày để đổi lấy sự tự do của khoảng 50 con tin từ dải Gaza, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột.
Đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham dự Hội nghị ASSA lần thứ 40 diễn ra từ ngày 20 đến 23/11 tại Kuala Lumpur, Malaysia
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/11, Quân đội Thái Lan cho biết 41 công dân nước này đã về nước an toàn sau thời gian bị mắc kẹt ở miền Bắc Myanmar, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm sắc tộc có vũ trang gần biên giới với Trung Quốc ngày càng căng thẳng.
Hàng loạt bộ quốc phục hoành tráng xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình - Miss Grand International 2023, khiến khán giả ở nhà thi đấu Phú Thọ vỡ òa.
Sáng 18-10, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tháng 6-2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường. Chính phủ Việt Nam đã có cam kết gửi Chủ tịch FATF về thực hiện kế hoạch hành động do FATF chỉ định, gồm 17 hành động, được thực hiện trong 2 năm.
Quốc gia này bất ngờ trở thành khách hàng lớn nhất của gạo Việt trong tháng 9.
Từ đầu năm 2023 đến nay, kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức to lớn bắt nguồn từ những bất ổn của tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu. Do vậy, kinh tế trong nước cần đồng bộ chính sách tài khoá, trong đó có chính sách tiền tệ là trọng tâm, với cơ chế đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần đưa nền kinh tế phục hồi, phát triển.