Kết quả tìm kiếm cho "Chính sách tại Học viện Tổng thống Nga"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 898
Tổng Thư ký UP nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng không chỉ có ý nghĩa đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, mà còn mang tầm vóc quốc tế, thu hút sự theo dõi và kỳ vọng của các lực lượng tiến bộ.
Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã có nhiều tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, xét trong bức tranh chung của thế giới, sản xuất và phân phối sản phẩm, nông sản hữu cơ trong nước vẫn đối mặt không ít rào cản, đặc biệt là những khoảng trống trong tuân thủ tiêu chuẩn, chứng nhận và ghi nhãn, khiến việc xây dựng uy tín và chinh phục niềm tin người tiêu dùng còn nhiều khó khăn.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã có cuộc trao đổi với báo chí về những thành quả trong gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW.
1.586 đại biểu từ mọi miền của Tổ quốc mang theo trí tuệ, ý chí và khát vọng của toàn Đảng tại Đại hội XIV diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển."
Kể từ khi người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến thành phố cảng Petrograd lần đầu tiên năm 1923, Người đã mở ra con đường xuyên suốt lịch sử hai đất nước Việt và Nga về hợp tác khoa học và giáo dục.
Với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua, cán bộ, đảng viên xã Định Hòa phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sức lan tỏa tích cực trong Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Nhà báo Trương Đức Anh từng là phóng viên thường trú Khu tự trị Việt Bắc, đóng tại thị xã Thái Nguyên những năm 1967-1971, phóng viên mặt trận Quảng Trị năm 1972.
Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền xã Hội An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, năm 2025, Việt Nam đặc biệt thúc đẩy hỗ trợ nghiên cứu và hợp tác, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường nghiên cứu, đổi mới sáng tạo thông thoáng.
Dự báo năm 2026 sẽ trở thành một năm bản lề, khi hàng loạt điểm nóng từ Venezuela, Ukraine, Trung Đông đến trí tuệ nhân tạo có thể định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng sự ổn định, trong đó có nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển của Việt Nam chính là "chiếc mỏ neo" an toàn nhất, là "tài sản được định giá cao nhất" với các nhà đầu tư tài chính toàn cầu. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử và với hệ thống khung pháp lý mới được ban hành, những điểm nghẽn khó nhất sẽ được giải quyết...
Sáng nay, 19/12, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đồng loạt Lễ khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.