Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình MTQG."
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 31
Bằng nhiều nỗ lực, kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn An Giang vượt chỉ tiêu Trung ương đề ra, đặc biệt là tỉnh lần đầu tiên có 2 xã NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, để các xã NTM thật sự trở thành những “miền quê đáng sống”, đòi hỏi trách nhiệm, quyết tâm cao hơn của các sở, ngành, địa phương và người dân.
Chiều 8/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm (Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh An Giang) cùng chủ trì Hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang đến năm 2023 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2024 - 2025”.
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của An Giang cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước (đạt tỷ lệ 81,7% so 73,5% của cả nước). Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 95% khi kết thúc kỳ giải ngân năm 2023 (đến ngày 31/1/2024), đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư, nhà thầu, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.
Năm 2024 là năm then chốt hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm tăng tốc, về đích thực hiện chính sách dân tộc của cả giai đoạn 2021 - 2025.
Các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 đang được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc nhằm đảm bảo các chương trình được thực hiện kịp thời, hiệu quả.
Ngày 25/9, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, do ông Triệu Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Văn phòng Quốc hội dẫn đầu đã khảo sát việc hỗ trợ phát triển sản xuất trong các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).
Được xác định là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Tri Tôn (tỉnh An Giang) quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, việc triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) sẽ tạo động lực phát triển mới cho huyện miền núi, biên giới, dân tộc, tôn giáo này.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, hiện có tâm lý lơ là, làm việc cầm chừng đối với những xã chưa đưa vào lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đến năm 2025, trong khi có tâm lý thỏa mãn, “nghỉ xả hơi” đối với những xã được công nhận xã NTM hoặc NTM nâng cao. Những biểu hiện tâm lý này cần nhanh chóng khắc phục bởi xây dựng NTM là không ngừng nghỉ, vì sự phát triển của địa phương, cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.
Kết quả đạt được giai đoạn 2016 - 2020 và 2 năm đầu giai đoạn 2021 - 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) dần giúp tỉnh An Giang “thay da đổi thịt”, tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác, do 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra hàng tháng ở các công trình, dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thành lập những tổ kiểm tra giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tiến độ thực hiện. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực tăng trưởng của tỉnh và các địa phương.
Sáng 1/12, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phạm Đức Long chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung TT&TT thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025. Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Hải chủ trì tại điểm cầu An Giang; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Bưu điện tỉnh, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm; gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022... là những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 5/2022.