Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch Cuba"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 411
Trong thông điệp chia sẻ trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh cam kết của chính phủ đối với người dân và nêu bật sức mạnh của tình đoàn kết.
Theo hãng tin TASS, phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới sau khi ông giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong cuộc bầu cử tổng thống nước này.
Tạp chí Quốc hội đặc biệt với chủ đề “Cuba và Việt Nam: Biểu tượng của tình anh em” chính thức ra mắt trong buổi lễ được tổ chức ngày 14/3, tại Nhà Quốc hội Cuba ở thủ đô La Habana. Ấn phẩm ra mắt đúng Ngày Báo chí Cuba.
Bản Suite Kiều (Tổ khúc Kiều) một lần nữa “kiêu hãnh” vang lên trong không gian thính phòng tại Nhà Văn hóa thế giới, được xây dựng từ năm 1956 - 1957 trên bờ sông Spree.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong khuôn khổ Hội nghị Giải trừ quân bị (CD) từ ngày 22/1-21/2/2024, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Điều phối viên luân phiên của Nhóm G-21 gồm 33 nước thành viên Phong trào Không liên kết tại CD.
Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Cuba, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, làm Trưởng đoàn đã tham dự Cuộc gặp quốc tế lần thứ II các báo, tạp chí lý luận chính trị của các đảng và phong trào cánh tả, diễn ra tại La Habana (Cuba) từ ngày 12-14/2.
Ngày 4/2 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao; Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời…
Uy tín và sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm ở tinh thần Cách mạng, tinh thần phê và tự phê của từng đảng viên. Đây là nhận định của tiến sĩ Ruvislei González Saéz, một trong những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh.
Ngày 19/1/2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết tại thủ đô Kampala, Uganda. Tham dự hội nghị có hơn 100 nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và bộ trưởng các quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các nước quan sát viên và tổ chức quốc tế, khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh sự cấp thiết phải đẩy nhanh các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để mang lại hòa bình ở Trung Đông và ngăn chặn các hành động gây thương vong cho người dân tại Dải Gaza.
Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa - một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam - đã có những dấu ấn đậm nét trong 2023 vừa qua, khẳng định là một cấu phần quan trọng không thể thiếu của đường lối 'Ngoại giao Cây tre Việt Nam' trong bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Quan hệ đối ngoại rộng mở trong khi nền kinh tế vẫn duy trì được đà phục hồi tăng trưởng giúp Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh toàn cầu năm nay.