Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 423
Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, cho rằng hoạt động gìn giữ hòa bình tiếp tục là một công cụ quan trọng trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.
Ngày 10-11, Đại sứ Lê Viết Duyên đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Toàn quyền Saint Vincent và Grenadines Susan Dougan, theo hình thức trực tuyến.
Ngày 9-11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã bày tỏ mong muốn khắc phục những thiệt hại của việc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, đồng thời tuyên bố “nước Mỹ đã trở lại” để đi tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9-11 đã kêu gọi các nhà đàm phán về khí hậu làm mọi điều cần thiết để có thể đi đến thỏa thuận tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) đang diễn ra tại Glasgow (Vương quốc Anh).
Ngày 8-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp và nghe Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei Erywan Pehin Yusof, đặc phái viên của Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Myanmar, thông tin về các nỗ lực gần đây của ASEAN liên quan tình hình Myanmar.
Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 8-11, trước các diễn biến quân sự căng thẳng tại Ethiopia, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp, nghe báo cáo về tình hình nước này với sự tham dự của Phó Tổng Thư ký LHQ Rosemary DiCarlo và Đại diện cấp cao của Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi về khu vực Sừng châu Phi Olusegun Obasanjo.
Phát biểu tại một cuộc thảo luận bên lề Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) ở Glasgow của Anh, Thủ tướng Canada Justin Trudeau (G.Tru-đô) kêu gọi áp thuế các-bon trên quy mô toàn cầu, biện pháp mà nhà lãnh đạo Canada cho rằng sẽ hạn chế đáng kể việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tạo sân chơi công bằng cho những nước đã áp thuế phát thải như Canada.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 31-10, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại thủ đô Rome, Italy đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Hội nghị ra Tuyên bố chung nêu bật những kết quả cụ thể đạt được trên 3 chủ đề trọng tâm.
Chiều 18-10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự Lễ Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ).
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 12-10 đã thảo luận mở về chủ đề "Sự đa dạng, xây dựng quốc gia và tìm kiếm hòa bình".
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cuba và dự Phiên họp cấp cao khóa 76 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ), thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 24-9. Kết quả nổi bật trong chuyến công tác của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cuba và New York (Hoa Kỳ) góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trang Geopolitical Monitor, có trụ sở tại Canada, đã đăng bài phân tích toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa họp 76, đồng thời điểm lại những đóng góp của Việt Nam đối với mục tiêu chung của Liên hợp quốc, cũng như những thành tựu phát triển, kinh tế của đất nước trong hàng chục năm qua.