Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2213
Nhờ đẩy mạnh số hóa, triển khai hiệu quả mô hình "Dịch vụ công lưu động" tận khu dân cư và nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn lên 99,97%, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang) đang trở thành điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Tiểu vùng phía Tây tăng tốc giải ngân đầu tư công, hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026. Tỉnh cũng sẽ thành lập Ban chỉ đạo phát triển 5 tiểu vùng, giao từng phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển.
Kiểm tra loạt công trình giao thông trọng điểm ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phê bình các đơn vị để dự án chậm tiến độ kéo dài, yêu cầu xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
Trong hai ngày 28 và 29/7, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Phương Tuấn làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế tại đặc khu Phú Quốc và làm việc với UBND tỉnh An Giang về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Sáng 27/7, tại Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và Người có công tỉnh, phường Rạch Giá, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, lễ giỗ anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Là vùng đất biên viễn nhiều tiềm năng của tỉnh An Giang, trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Khánh Bình đã ghi dấu ấn bằng bức tranh kinh tế - xã hội khởi sắc toàn diện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng của Nhân dân, xã không chỉ hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, mà còn trở thành điểm sáng về an sinh xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Nửa đầu năm 2026, An Giang thu ngân sách hơn 15.300 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ nhưng mới đạt gần 48% dự toán. Con số chưa đạt lại cho thấy một tín hiệu tích cực: tăng trưởng thu đang dựa vào sản xuất, kinh doanh thực, thay vì trông chờ vào tiền đất.
Năm 2026, năm đầu tiên An Giang hoạt động theo đơn vị hành chính mới, tỉnh được giao kế hoạch vốn đầu tư công 28.682 tỷ đồng. Đến ngày 20/7, tổng số vốn đã giải ngân đạt 9.403 tỷ đồng, bằng 33,9% kế hoạch. Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của cả hệ thống trong bối cảnh khối lượng công việc tăng gấp đôi sau sáp nhập.
Chiều 23/7, chủ trì cuộc họp Ban Hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.
Với gần 28.700 tỷ đồng vốn được bố trí, việc đẩy nhanh giải ngân không chỉ giúp An Giang tạo thêm dư địa phát triển hạ tầng mà còn khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống người dân và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,71% trở lên.
Ngày 13/7, thông tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ) cho biết, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra ngày 12/7 đã làm sập 2 căn nhà, tốc mái 24 căn tại nhiều địa phương. Giông lốc cũng cuốn sập mái vòm chợ Lấp Vò ở xã Trung Hưng, ngã nhiều trụ điện với ổng thiệt hại bước đầu ước tính trên 500 triệu đồng, không có thiệt hại về người.
Mỗi độ hè về, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long hướng về Hà Tiên (tỉnh An Giang), nơi diễn ra lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày mất Đức Khai trấn Mạc Cửu, kính cẩn tri ân bậc tiền nhân có công mở cõi, gìn giữ biên cương.