Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

20/07/2026 - 10:00

 - Với gần 28.700 tỷ đồng vốn được bố trí, việc đẩy nhanh giải ngân không chỉ giúp An Giang tạo thêm dư địa phát triển hạ tầng mà còn khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống người dân và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,71% trở lên.

Công trình cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: MINH HIỂN

Tăng tốc từ tư duy điều hành

Hơn 19.600 tỷ đồng vốn đầu tư công cần phải giải ngân trong những tháng cuối năm 2026. Khối lượng công việc rất lớn ấy đặt tỉnh trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, theo dõi tiến độ từng dự án và tháo gỡ kịp thời rào cản phát sinh. Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,71% trở lên, giải ngân vốn đầu tư công không còn đơn thuần là nhiệm vụ thực hiện kế hoạch vốn mà đã trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng, tạo việc làm, kích thích đầu tư và mở rộng không gian phát triển.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của An Giang gần 28.700 tỷ đồng. Đến ngày 30/6, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 8.600 tỷ đồng, đạt 32,54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đạt 38,63%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Kết quả này tạo nền tảng để các công trình hạ tầng trọng điểm, logistics và kinh tế cửa khẩu tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Để đạt mục tiêu đó, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tập trung đổi mới phương thức điều hành theo hướng bám sát thực tiễn, lấy tiến độ và hiệu quả công trình làm thước đo trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Những khó khăn phát sinh được xử lý ngay tại công trường, hạn chế tình trạng chậm trễ do thủ tục hành chính hoặc sự phối hợp thiếu đồng bộ.

Ngay từ đầu năm, cùng với việc giao kế hoạch vốn, UBND tỉnh thành lập 4 đoàn kiểm tra, Ban Hỗ trợ đầu tư tỉnh và các tổ công tác thường xuyên kiểm tra tiến độ từng dự án. Từ giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng đến thủ tục đầu tư và thi công đều được rà soát, tháo gỡ kịp thời. Quan điểm xuyên suốt là vướng ở đâu tháo gỡ ở đó, dự án nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, không để nguồn vốn bị ách tắc.

Tinh thần chỉ đạo đó nhanh chóng được cụ thể hóa tại các địa phương. Ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND xã Châu Phong cho biết: “Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, xã chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công trình, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của tỉnh”.

Tại xã Châu Phong, các tuyến kênh nội đồng được nạo vét, khơi thông giúp người dân chủ động nguồn nước, giảm chi phí bơm tưới và nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Nguyễn Văn Tài là nông dân ở xã cho biết: “Việc hoàn thành các công trình thủy lợi đã tạo nhiều thuận lợi cho sản xuất, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp”.

Theo ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính, sở thường xuyên theo dõi tiến độ giải ngân của từng chủ đầu tư, kịp thời tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang những dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Công tác kiểm tra, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, gắn với việc tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, bảo đảm nguồn lực đầu tư được sử dụng đúng mục tiêu, đúng tiến độ và phát huy hiệu quả cao nhất.

Đồng vốn mở đường phát triển

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ nhằm hoàn thành kế hoạch tài chính mà còn tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,71% trở lên trong năm 2026, đồng thời, sớm đưa các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Để bảo đảm tiến độ, An Giang tăng cường theo dõi, kiểm soát kết quả giải ngân theo từng ngày. Trên cơ sở tổng hợp của Sở Tài chính, lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện của từng chủ đầu tư để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, điều chuyển vốn đối với những dự án chậm triển khai, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả cao nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Các đơn vị phải thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh nghiệm thu, quyết toán khối lượng hoàn thành, kiên quyết điều chuyển vốn khỏi những dự án chậm giải ngân sang các công trình có khả năng thực hiện tốt hơn. Việc triển khai phải bảo đảm phương châm “6 rõ”.

Nguồn vốn đầu tư công của tỉnh được ưu tiên cho các lĩnh vực có sức lan tỏa lớn như giao thông, thủy lợi, trường học, hạ tầng khu kinh tế, chuyển đổi số, các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 và phát triển nông nghiệp. Khi những công trình này hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ không chỉ tạo thêm những tuyến đường thông suốt, những dòng kênh được khơi thông hay những công trình hạ tầng hiện đại mà còn mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Khi từng nguồn vốn đầu tư công được giải ngân đúng lúc, đúng địa chỉ và phát huy hiệu quả, An Giang sẽ có thêm nền tảng để bứt phá tăng trưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo đà cho những bước phát triển bền vững trong những năm tới.

MINH HIỂN - QUANG VINH