Kết quả tìm kiếm cho "Chi cục phó QLTT"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 33
Chiều 4/4, tại Hà Nội, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) đồng loạt kiểm tra 3 điểm kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn TP Hà Nội.
Cận Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đây cũng là thời điểm hoạt động buôn lậu kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại “nóng” nhất trong năm.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Quản lý thị trường tại nhiều địa phương đã liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang lưu thông trên thị trường.
Chiều 4/8, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công thương tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục QLTT tỉnh An Giang.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố và bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây mua bán hàng tấn trà sữa xuyên cả nước.
Dịch COVID-19 đã khiến việc mua bán hàng hóa bằng hình thức online ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử (TMĐT) đã trở thành mối lo lớn, ảnh hưởng tới doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như người tiêu dùng.
Một đối tượng vừa bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ khi đang vận chuyển, buôn bán 400 bộ test COVID-19 qua mạng xã hội, không có hoá đơn, nguồn gốc xuất xứ và kiểm định chất lượng.
Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao cũng là cơ hội để các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả, thực phẩm "bẩn" lũng đoạn thị trường, thu lợi bất chính. Các cơ quan chức năng tại TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ người tiêu dùng...
Ngày 16-12, Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hơn 830 kg nguyên liệu chế biến trà sữa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, được tìm thấy tại một hộ kinh doanh ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Chủ hộ kinh doanh mua hàng trăm nghìn hộp thuốc điều trị thận, huyết áp, kháng sinh, dạ dày trên mạng xã hội, rồi cũng thông qua mạng xã hội phân phối cho các nhà thuốc ngoại tỉnh.
Bất ngờ đến kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở kinh doanh thời trang tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang đính nhãn, vật phẩm mang thương hiệu: Dior, Chanel... lên các sản phẩm thời trang đã được cắt tem, mác.
Thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu luôn diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Từ đầu năm 2019 đến nay, quản lý thị trường (QLTT) cả nước đã kiểm tra, xử lý 673/1.825 vụ việc liên quan mặt hàng xăng dầu. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác QLTT trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, lành mạnh hóa thị trường xăng dầu và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng là yêu cầu tất yếu từ thực tiễn.