Kết quả tìm kiếm cho "Fukushima"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 68
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 17/8, Nhật Bản đã ban bố cảnh báo cấp độ nguy hiểm về say nắng ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực thủ đô Tokyo có cấp độ cao nhất, khi sức nóng mùa Hè tiếp tục thiêu đốt nhiều vùng của đất nước.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản, chiều 19/5, tại Hiroshima, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố đường bay thẳng đầu tiên giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hiroshima và là đường bay thứ 8 kết nối hai nước Việt Nam và Nhật Bản của Hãng hàng không Vietjet.
Việc hai nước láng giềng Đông Bắc Á Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau nhanh chóng đã trở thành một diễn biến chính trị - ngoại giao bất ngờ và nổi bật tại châu Á trong vòng 2 tháng qua.
Năm 2023 đánh dấu mốc 12 năm kể từ sau thảm họa động đất - sóng thần kinh hoàng ở vùng Đông Bắc Nhật Bản (ngày 11/3/2011).
Ngày 19/12, khu vực Đông Bắc Nhật Bản (Tohoku) ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục trong khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ra khuyến cáo về những tác động của hiện tượng thời tiết bất lợi này đối với hoạt động giao thông công cộng và làm mất điện.
Các trận mưa to đã trút xuống các vùng ở miền Đông Bắc Nhật Bản từ tối 3/8 đến sáng 4/8, buộc cơ quan khí tượng nước này ban bố cảnh báo mưa lũ ở mức cao nhất tại tỉnh Yamagata trong khi giới chức địa phương ở một số nơi thuộc tỉnh Yamagata và Niigata kêu gọi người dân đi sơ tán.
Sáng 4/8, hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Nhật Bản với độ lớn lần lượt là 5,6 và 5,7.
Thủ tướng Nhật Bản khẳng định dự án Sakhalin-2 là một dự án rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản, do đó Tokyo không có kế hoạch rút khỏi dự án này.
Nhật Bản tiếp tục các nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 7,4 độ richter làm rung chuyển nhiều tỉnh, thành phố miền đông bắc Nhật Bản đêm 16-3, khiến bốn người chết và gần 200 người bị thương.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin, rạng sáng 17-3 (theo giờ địa phương, nửa đêm 16-3 giờ Việt Nam), những con sóng thần đầu tiên đã ập vào bờ biển tỉnh Miyagi của nước này sau trận động đất độ lớn 7,3.
Do không khí lạnh tăng cường vào đêm 30 rạng sáng 31-12, các địa phương giáp phía biển Nhật Bản đã ghi nhận nền nhiệt độ thấp và tuyết rơi dày chỉ trong thời gian ngắn, tiếp tục gây gián đoạn một số tuyến giao thông trong những ngày cuối năm 2021.
Theo số liệu thống kê của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 10-12, trong năm tài chính 2020 (kết thúc vào tháng 3/2021), lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại đất nước “Mặt trời mọc” đã giảm hơn 5% so năm trước đó, xuống mức thấp kỷ lục kể từ năm tài chính 1990.