Kết quả tìm kiếm cho "GS-BS"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 58
Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), VietNamNet xin lựa chọn đăng tải một số bức ảnh lịch sử thể hiện dấu ấn của ngành y từ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ cho đến khi đất nước độc lập, thống nhất.
Thời điểm cuối năm tiệc tùng, bia rượu liên tục khiến nhiều người đối mặt biến cố sức khỏe nguy hiểm
Là bệnh viện hạng 1 của tỉnh, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB); tích cực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào lĩnh vực lâm sàng, để chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn.
Sáng 9/12, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2023. GS.TS Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp TP. Hồ Chí Minh; TS. BS Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nội tiết- Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh; TS. BS Nguyễn Văn Thọ, Chủ nhiệm Bộ môn Lao & Bệnh phổi- Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; BS.CKII Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, cùng gần 500 đại biểu tham dự.
Có một chế độ ăn phù hợp sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp sẽ giúp bệnh nhân phục hồi tốt hơn.
Việt Nam và các nước Đông Nam Á nằm trong 'vành đai sỏi' của thế giới. Thư viện Y học quốc gia Mỹ cho thấy khu vực Đông Nam Á bị sỏi tiết niệu cao nhất thế giới, với tỷ lệ 5-19,1%.
Một hợp chất từng được cho là thần dược giúp giảm béo, tăng cường khả năng chuyển hóa trong trà xanh vừa được các nhà khoa học Mỹ chứng minh là giúp khóa được cả khối u.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng: Cần xem xét các tác động của chính sách thuế của Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt – TTĐB (sửa đổi) đối với không chỉ ngành nước giải khát (NGK) mà còn ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan như mía đường, bán lẻ, bao bì và hậu cần.
Một người đàn ông bị u đại tràng nhiều năm, sụt 20 kg nhưng bị nhiều bệnh từ chối điều trị, phẫu thuật.
Chiều 11/5, Sở Y tế An Giang tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 và Hội thảo chuyên đề “Góp phần xây dựng chức năng, nhiệm vụ điều dưỡng, nâng cao chất lượng điều trị bệnh”.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi khoa học - công nghệ (KHCN) phát triển càng cao, người thầy thuốc càng dễ vi phạm đạo đức; sai phạm càng khó nhận diện hơn. Xây dựng đạo đức y tế thời 4.0 đòi hỏi nhiều yêu cầu mới.
Sáng 7/4, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân và TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang chủ trì Hội nghị báo cáo viên chuyên đề năm 2023.