Kết quả tìm kiếm cho "Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 103
Ngày 31/10, Đảng đoàn MTTQVN tỉnh An Giang tổ chức đối thoại với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang.
Nhân chuyến công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long đúng dịp Lễ Sene Dolta năm 2023 của đồng bào Khmer, chiều 15/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tại Chùa Kom Pong (còn gọi là Chùa Ông Mẹt) ở phường 1, thành phố Trà Vinh.
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2023 diễn ra từ ngày 24/9-4/10 (tức 10/8-20/8 âm lịch) gồm nhiều hoạt động đặc sắc: Lễ dâng hương, Lễ tế cáo yết, Lễ Tế và giỗ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn...
Hàng nghìn Phật tử, tăng ni sinh thuộc các khối lớp Học viện Phật giáo Việt Nam đã cùng thực hiện nghi lễ cầu siêu, cầu an, dâng hoa đăng, niệm Phật.
Chiều 28/7, tại 2 xã An Cư (TX. Tịnh Biên) và Lạc Quới (huyện Tri Tôn), Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phối hợp Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao nhà “Nghĩa tình Dân vận” năm 2023.
Sáng 31/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh dẫn đầu đoàn đại biểu các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và tổ chức tôn giáo thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, nhân Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 -Dương lịch 2023.
Sáng 30/5, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) Đặng Thị Hoa Rây đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và TP. Long Xuyên, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.
Sáng 30/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.
Ngày 27/5, tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2567 - Dương lịch năm 2023 theo truyền thống văn hóa Việt Nam với chủ đề “Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời”.
Kinh lá buông được xem là tài sản vô giá, chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, kỹ thuật, mỹ thuật, nghệ thuật và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, được truyền từ đời này sang đời khác. Nếu được bảo tồn và phát huy tốt, có thể đưa kinh lá buông vào bản đồ nghiên cứu về sách viết lá trên thế giới; khai thác giá trị du lịch.
Ngày 10/5, tại chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Phân viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức tọa đàm “Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh An Giang đồng hành cùng dân tộc”.
Theo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, Tết Chol Chnam Thmay mới thật sự đánh dấu khởi đầu của năm mới – khởi đầu vụ sản xuất mới khi mưa xuống, với kỳ vọng một năm ấm no, sung túc. Đối với đồng bào DTTS Khmer ở An Giang, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023 (ngày 14, 15 và 16/4) càng rộn ràng hơn khi bà con “trúng mùa, trúng giá”, được quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần; phum, sóc, chùa Khmer được đầu tư, nâng cấp, càng thêm bừng sáng…