Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023

30/05/2023 - 10:28

 - Sáng 30/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.

Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà và hoa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023

Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc các vị hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023 vui tươi, an lành, hạnh phúc

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cám ơn đoàn công tác của tỉnh

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, Bí Thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc các vị hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023 vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, đạt được những kết quả đáng khích lệ đó có sự đóng góp rất quan trọng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh.

Theo đó, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, các cấp, ngành tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội- từ thiện, chăm lo an sinh – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phục hồi phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, cùng các hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử, hòa thượng Thích Thiện Thống, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các vị hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử thời gian qua.

Qua đó, khẳng định Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng các vị hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chung tay chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân.

TRỌNG TÍN