Kết quả tìm kiếm cho "Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 77
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vừa bổ sung thêm 8 địa điểm mới vào Danh sách Di sản Thế giới tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở thành phố Busan (Hàn Quốc).
Ở tuổi 29, biên đạo, diễn viên múa Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Phân hội Múa, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đang khẳng định độ chín của mình bằng những giải thưởng danh giá và một hành trình bền bỉ thắp lửa cho múa dân gian đương đại.
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025 đã tôn vinh 123 tác phẩm xuất sắc, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích. Trong đó, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang đoạt 1 giải khuyến khích thể loại báo in.
Ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Dân số Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 101,6 triệu người. Trong bức tranh chung của khu vực, Việt Nam đang nổi lên như một trường hợp chuyển đổi nhân khẩu học rất nhanh.
Sáng 1/6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia tổ chức khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực hợp tác.
Các tin tức đáng chú ý: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 từ ngày 2/7-14/7; Bộ Y tế yêu cầu rà soát thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium do nguy cơ nhiễm độc tố; Tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong tại Tuyên Quang; Tạm dừng các giải đua xe mô tô tại Cần Thơ để rà soát quy trình an toàn; Đà Nẵng: 12 giờ thần tốc bóc gỡ đường dây mua bán thiếu nữ 14 tuổi ép phục vụ quán karaoke…
Giải Báo chí quốc gia năm 2025 tiếp tục nhận được sự tham gia rộng khắp của 20 liên chi hội, 33 chi hội trực thuộc và 34/34 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, với 1.752 tác phẩm được gửi về từ vòng sơ tuyển các cấp hội.
Không còn là lĩnh vực “phụ trợ”, công nghiệp văn hóa Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình khi công nghệ trở thành lực đẩy trung tâm. Từ một thị trường nhiều bất cập đến những nền tảng số xuyên biên giới, hệ sinh thái sáng tạo mới đang dần hình thành, mở ra cơ hội tăng trưởng cả về kinh tế lẫn sức mạnh mềm quốc gia.
Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.
Kể từ khi người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến thành phố cảng Petrograd lần đầu tiên năm 1923, Người đã mở ra con đường xuyên suốt lịch sử hai đất nước Việt và Nga về hợp tác khoa học và giáo dục.