Kết quả tìm kiếm cho "Hội đua bò Bảy Núi"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 132
Hội đua bò Bảy Núi do Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp Lễ Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Hội đua bò góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân.
Ngày 8-10, Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 25 năm 2018 chính thức khởi tranh tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, Tịnh Biên (gần chùa Thơ-mít) với sự tham dự của 64 đôi bò đến từ các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn và Hòn Đất, Giang Thành (Kiên Giang).
Sáng 4-10, Phó Giám đốc Đài PT-TH An Giang Nguyễn Ngọc Nhơn, cho biết: “Do Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-10- nên Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang sẽ được dời lại vào thứ 2 (8-10).
Ngày 2-10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tại chùa Thơ-mit (xã Vĩnh Trung) và chùa Mỹ Á (xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên).
Tương tự như lễ Vu lan (rằm tháng 7 âm lịch) của người Kinh, lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) Khmer Nam Bộ cũng có ý nghĩa báo hiếu ông bà, tổ tiên, cha mẹ.
Chào mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer, ngày 22-9, tại sân đua bò chùa Tà Pạ (xã Núi Tô, Tri Tôn), UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội đua bò Bảy Núi truyền thống lần thứ XIII năm 2018.
Trung tâm Thể dục- Thể thao huyện Tri Tôn cho biết, Hội đua bò truyền thống huyện năm 2018 sẽ diễn ra ngày 22-9-2018 tại sân đua bò huyện Tri Tôn (gần chùa Tà Pạ) với sự tham gia của 40 đôi bò đến từ các địa phương trong huyện.
Những cú nước rút ngoạn mục, những tiếng hò reo đầy hứng khởi, những gương mặt hào hứng và những cảm xúc đặc biệt, tất cả sẽ có trong Hội đua bò Bảy Núi (HĐBBN) tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 25 năm 2018. Đây là cơ hội để du khách và người dân An Giang được sống trong không khí hào hứng, đẫm màu sắc văn hóa vùng, miền của hoạt động thể thao (TT) đặc sắc - đua bò Bảy Núi.
Là vùng đất có nhiều huyền thoại linh thiêng cùng danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Tịnh Biên đang nỗ lực đa dạng hoạt động du lịch (DL) tâm linh. Hiện nay, huyện đang nỗ lực kêu gọi đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng chất nguồn nhân lực để phát triển thế mạnh của mình.
Đến đầu tháng 10-2018 mới diễn ra Giải đua bò Bảy Núi mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang (THAG) nhưng thời điểm hiện tại, các hoạt động chuẩn bị đã được triển khai. Là đơn vị đăng cai, Tịnh Biên đang khẩn trương làm việc với các đối tác, các đơn vị, địa phương để hướng đến một ngày vui tươi, hào hứng và thắm tình đoàn kết.
Du xuân hái lộc, ngắm cảnh, viếng chùa, trẩy hội…là nét đẹp không thể thiếu trong đời sống người dân Việt Nam nhân dịp đầu xuân mới.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Trung ương IX (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, thời gian qua, An Giang có nhiều giải pháp tích cực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa (DSVH) vật thể và phi vật thể.