Hấp dẫn Hội đua bò Bảy Núi lần thứ XXV-2018

12/10/2018 - 08:14

 - Hội đua bò Bảy Núi do Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp Lễ Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Hội đua bò góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân.

Hội đua bò năm nay quy tụ 64 đôi bò đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Kết quả, đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài (xã Lương Phi, Tri Tôn) đã xuất sắc giành giải nhất. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư, 4 giải khuyến khích và trao giải “Người điều khiển giỏi” cho ông Nguyễn Thành Tài.

Hấp dẫn Hội đua bò Bảy Núi lần thứ XXV-2018

Các đôi bò tập trung về khán đài để làm lễ khai mạc Hội đua bò Bảy núi tỉnh An Giang lần thứ XXV-2018.

Hấp dẫn Hội đua bò Bảy Núi lần thứ XXV-2018

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp trao cờ lưu niệm cho các chủ bò.

Hấp dẫn Hội đua bò Bảy Núi lần thứ XXV-2018

64 đôi bò trong và ngoài tỉnh tham dự hội đua bò tại nơi tập kết

Hấp dẫn Hội đua bò Bảy Núi lần thứ XXV-2018

Giây phút quyết liệt giữa 2 đôi bò

Hấp dẫn Hội đua bò Bảy Núi lần thứ XXV-2018

Cú nước rút mãnh liệt

Hấp dẫn Hội đua bò Bảy Núi lần thứ XXV-2018

Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến xem đua bò Bảy Núi An Giang

Hấp dẫn Hội đua bò Bảy Núi lần thứ XXV-2018

Ban Tổ chức trao giải nhất cho đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài

Hấp dẫn Hội đua bò Bảy Núi lần thứ XXV-2018

Đại diện huyện Tịnh Biên trao cờ luân lưu cho đại diện huyện Tri Tôn đăng cai tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang lần thứ XXVI-2019

THANH HÙNG