Kết quả tìm kiếm cho "Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 1308
Tối 28/12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Hội Doanh nhân trẻ phối hợp Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc Chương trình “Doanh nhân An Giang mừng Xuân Giáp Thìn 2024”.
Việc giúp đỡ người nghèo được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và người dân huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tích cực hưởng ứng. Những hoạt động thiết thực tạo sự lan tỏa, nhân lên tinh thần “Tương thân, tương ái” trong xã hội, hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Một khi quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy mạnh mẽ, sẽ tạo thành động lực to lớn, thúc đẩy sự phát triển, đổi mới trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, thực hiện dân chủ ở cơ sở đòi hỏi đi vào thực chất, chiều sâu, hiệu quả.
Với kết quả hoàn thành đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu chủ yếu được UBND tỉnh An Giang giao năm 2023, ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh An Giang, đã góp phần thực hiện các mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.
Gần đây, một số thế lực thù địch, phản động tung tin giả, chia sẻ những vụ việc cũ để dựng chuyện rằng, đời sống công nhân cả nước – trong đó có tỉnh An Giang – đang rất khó khăn. Hàng loạt công nhân “bị đuổi việc, cắt giảm lương, thưởng khi năm mới cận kề”. Hành động “thương vay khóc mướn” này chỉ nhằm gây mất đoàn kết, tạo tâm lý hoang mang trong người dân.
Trong làm ăn, sinh sống, ai cũng có mối quan hệ giao tiếp với nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, nếu giao tiếp không đúng người, dẫn đến hệ lụy cho bản thân và gia đình. Điển hình như câu chuyện của Trần Đăng Phương (sinh năm 1990, ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).
Năm 2023 tiếp tục là năm khó khăn với doanh nghiệp (DN). Tình hình lao động cuối năm được các ngành chức năng quan tâm, tìm giải pháp ổn định môi trường sản xuất, hài hòa lợi ích cho cả người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ).
Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam. Tỉnh luôn xác định ngoại giao văn hóa là một trong những kênh tuyên truyền hiệu quả để quảng bá hình ảnh, gia tăng sức mạnh mềm của Bắc Ninh.
Đó là mô hình mới của xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), kỳ vọng góp phần thực hiện thành công dự án 2 - đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Sáng 18/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Hội LHPN tỉnh; tổng kết Thỏa thuận liên ngành giữa Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh An Giang.
Nếu con người không biết kiềm chế, chọn cho mình cách sống không lành mạnh thì mọi hậu quả bản thân đều phải tự gánh chịu, không bạn bè nào có thể chia sẻ thay. Điển hình như trường hợp của Trần Đăng Phương (sinh năm 1990, ngụ khóm 1, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình sinh kế, giúp phụ nữ nghèo tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.