Kết quả tìm kiếm cho "Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam – Thái Lan"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 206
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất phát triển kinh doanh và quảng bá sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh tổ chức sự kiện sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh An Giang đồng hành cùng người tiêu dùng lần thứ II/2023. Qua đó, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP và văn hóa ẩm thực đặc trưng An Giang đến với người dân, du khách trong, ngoài tỉnh.
Trong bài viết Thành phố Biên Hòa bảy mươi năm về trước, nhà văn Lý Văn Sâm (1921-2000) cho biết: Cho tới năm 1916, TX.Bình Trước (nay là TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa có điện, đường sá toàn trải bằng đá xanh.... “Cọp lảng vảng ở xóm Vườn Mít (nay là Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh). Nai chạy lạc vào chợ Bình Trước” mới biết “cọp Biên Hòa” trong câu truyền miệng “Cọp Biên Hòa, ma Rừng Sác” không phải là chuyện lạ.
Tối 3/11, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phối hợp Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Thiên Việt tổ chức lễ khai mạc “Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam-Thái Lan, Ngày hội bánh dân gian năm 2023”.
Ngày 1/11, UBND huyện Chợ Mới cho biết, sẽ phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan, Ngày hội bánh dân gian năm 2023, tại Khu đô thị TNR STARS (đường dẫn cầu Ông Chưởng, khóm thị 1, thị trấn Chợ Mới) từ ngày 3 - 12/11/2023.
Dù lần đầu tiên tổ chức, nhưng Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan, Ngày hội bánh dân gian năm 2023 tại TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan và thưởng thức ẩm thực của người dân vùng biên giới.
Tối 20/10, UBND TX. Tịnh Biên phối hợp Sở Công thương An Giang, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Thiên Việt tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan, Ngày hội bánh dân gian năm 2023.
Ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Thiên Việt; các ngành, đơn vị liên quan về công tác tổ chức Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan và Ngày hội “Bánh dân gian” năm 2023.
Năm 2023 được xem là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (2021 - 2025). Với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng tăng 7%, năm 2023, có thể đạt tăng trưởng 7,36%. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi nỗ lực chung của các cấp, ngành, doanh nghiệp (DN) và người dân.
Ngày 4/10, Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Lâm Văn Bá chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Thiên Việt, cùng các ngành liên quan để triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan; Ngày hội “Bánh dân gian” năm 2023.
Từ khi người Pháp đánh dấu mốc đầu tiên trên Đỉnh Fansipan vào năm 1903, sau đó đặt trạm nghỉ dưỡng để đón khách, cho đến hôm nay Sa Pa đã trở thành Khu Du lịch Quốc gia.
Tại Diễn đàn giao lưu Kinh tế và Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp Hội đồng Thương mại & Công nghệ toàn cầu Ấn Độ (GTTC India) tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ), Lăng miếu núi Sam được UNESCO công nhận danh hiệu “Điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương”.
Trở lại Việt Nam lần thứ 14 với hành trình khám phá kéo dài một tháng, du khách người Australia thấy ấn tượng với cuộc sống sôi động ở nhiều thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM,… và ẩm thực đa dạng, thơm ngon, giá bình dân.