Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6547
Xã Ô Lâm (An Giang) sẽ sắp xếp mạng lưới trường học từ 12 trường còn 5 trường trong năm học 2026-2027, gồm 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường THCS.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.
Sáng 12/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai, khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 8 tháng đầu năm. Điểm đáng chú ý, trong 8 tháng qua, các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai có tổng trị giá hơn 68 tỷ đồng, đạt 68,73% chỉ tiêu năm 2026.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; nhấn mạnh có thông tin ở đâu phải xác minh ngay ở đó, không để chậm trễ, bỏ sót nguồn tin.
Không quản khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 cùng các lực lượng liên quan kiên trì tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một dấu mốc tiếp nối hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng đảng viên, gắn nghị quyết với những việc làm cụ thể, mô hình “Chi bộ bốn tốt” ở Đảng bộ xã Giang Thành (An Giang) đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và vun bồi niềm tin của nhân dân.
Ngày 9/8, UBND tỉnh An Giang ra thông báo, trong hai ngày 10 và 11/8/2026, các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh thực hiện nghi thức Quốc tang đối với đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Trong khi giá gạo Thái Lan tăng lên mức cao nhất một tháng và gạo Ấn Độ duy trì vùng giá cao, giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua tiếp tục đi ngang ở mức từ 430-450 USD/tấn.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng".
Nhiều ý kiến từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đề nghị hoàn thiện dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, quy định rõ giới hạn ứng dụng AI, bảo đảm nguồn lực thực hiện và tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật.
Sau khi trực tiếp khảo sát hàng loạt công trình phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt triển khai tại Phú Quốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thừa nhận ông "sửng sốt" trước tốc độ thi công và quy mô hoành tráng của các dự án. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự thay đổi nhanh chóng của đảo ngọc, mà còn ở tầm nhìn dài hạn được đặt vào từng công trình.
Việc sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...