Kết quả tìm kiếm cho "Hội thao công nhân viên lao động Công ty Cổ phần Phà An Giang"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 381
Với mục tiêu: “Đẩy mạnh phát triển du lịch (DL) khu vực nông thôn trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên tự nhiên, môi trường sinh thái nông thôn; đặc trưng văn hóa địa phương nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững”, từ nay đến năm 2025, An Giang tập trung phát triển DL nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.
Năm 2022, nhờ sự đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Bước sang năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Chợ Mới có hơn 420 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) và gần 18.770 cơ sở kinh tế phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ, tạo động lực để DN yên tâm đầu tư, phát triển SXKD lâu dài của chính quyền địa phương, thời gian qua, các DN năng động đổi mới, sáng tạo, tích cực phát triển các sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa Chợ Mới (tỉnh An Giang) thành điểm sáng trong quá trình hội nhập.
Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong thời đại số, việc chuyển đổi số toàn dân, toàn diện đất nước với 3 trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số là xu thế tất yếu, được triển khai thực hiện đồng bộ. Không nằm ngoài xu thế phát triển của đất nước, An Giang đang tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số trong toàn tỉnh.
Năm 2023, ngành thể thao tỉnh tiếp tục phối hợp các cấp, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức tham gia các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT). Đồng thời, huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo điều kiện cho người dân tập luyện; thường xuyên tổ chức nhiều giải thể thao, thu hút người dân tham gia, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển…
Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 tiếp tục chuyển biến tích cực mặc dù trong tháng có các kỳ nghỉ Tết Dương và Tết Nguyên đán kéo dài.
Dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023 đã chứng kiến sự khởi sắc của nhiều điểm đến trên cả nước cả ở lượng khách nội địa và quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực đầy hứng khởi để ngành du lịch Việt Nam đón một năm mới với nhiều hy vọng thành công, chuyển mình mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19.
Tiếp tục hoàn chỉnh tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I (theo điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị TP. Long Xuyên đến năm 2035); nâng cấp hệ thống giao thông; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp... là những công việc lớn được địa phương triển khai trong năm 2023. Để làm được điều đó, TP. Long Xuyên rất cần sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp (DN).
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng du khách đến An Giang tham quan, chiêm bái, khám phá tiếp tục tăng cao so với những năm trước. Đây là tín hiệu vui cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch (DL) sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Sáng 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022, đề ra nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2023 và thời gian tới.
Sau những ngày nghỉ Tết vui tươi bên gia đình, nhiều người lao động nơi phố thị, nông dân miền quê đã quay trở lại nhịp sống thường nhật, với một tâm thế hân hoan cho giai đoạn phát triển mới.
Tiếp tục chương trình kiểm tra, đôn đốc triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong những ngày đầu năm mới, sáng 30/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án giao thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.