Kết quả tìm kiếm cho "HCĐ"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 471
Kết thúc Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, đoàn thể thao An Giang bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn, với 91 huy chương vàng (HCV), 77 huy chương bạc (HCB), 67 huy chương đồng (HCĐ). Đây là lần thứ 9, đoàn thể thao An Giang giành vị trí nhất toàn đoàn qua 9 lần diễn ra đại hội.
Kết thúc Giải Vô địch Thể hình quốc gia năm 2023, các vận động viên (VĐV) thể hình An Giang đoạt 3 Huy chương vàng (HCV), 2 Huy chương bạc (HCB), 4 Huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, lực sĩ Phạm Văn Mách đoạt HCV nội dung nam đến 60kg; Đinh Kim Loan đoạt HCV nội dung nữ đến 52kg; 2 lực sĩ Đinh Kim Loan và Phan Huỳnh Đức đoạt HCV nội dung đôi nam - nữ đến 52kg.
Trong nội dung thi đấu sáng 27/10, tiếp nối thành công của 2 đồng đội là Lê Tiến Đạt (đoạt HCV) và Đỗ Thanh Hải (HCB), 'kình ngư' Vi Thị Hằng cũng đã mang về thêm 1 tấm HCB cho Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 2023) đang diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.
Bất bại 11 ván đấu toàn giải, kỳ thủ Đầu Khương Duy trở thành tân vô địch lứa tuổi U12 tại Giải cờ vua trẻ thế giới vừa kết thúc tối 26-10 tại Ai Cập.
Sau hai ngày tranh tài, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có được 3 tấm huy chương. Đặc biệt, khán giả đã vô cùng xúc động khi biết lực sĩ Lê Văn Công đã đoạt HCĐ hạng cân 49kg khi bị rách cơ vai phải.
Chiều 25/10, Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX- Hậu Giang năm 2023 đã bế mạc.
Vừa giành HCV Asiad ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam nhưng xạ thủ Phạm Quang Huy không vào được chung kết cá nhân ở giải vô địch châu Á 2023.
Sáng 23/10, dù đang gặp chấn thương rách cơ vai nhưng lực sĩ Lê Văn Công vẫn thi đấu đầy nỗ lực, mang về cho đội tuyển Cử tạ Người khuyết tật Việt Nam 1 tấm HCĐ. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 2023).
Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã giành được chiếc đai IPCC sau khi vượt qua đối thủ Chaiwat Sungnoi.
Với sự tham gia thi đấu của hơn 12.000 vận động viên (VĐV) thuộc 45 đoàn thể thao các nước và vùng lãnh thổ tham dự, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) đã khép lại với nhiều ấn tượng về công tác tổ chức và chuyên môn thi đấu.
Sau hơn hai tuần tranh tài sôi nổi, Asiad 19 đã chính thức khép lại vào tối 8/10. Lá cờ từ Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã được trao lại cho Nhật Bản để chuẩn bị cho Asiad 20 vào năm 2026.
Ngày 8/10/2023, ASIAD 19 chính thức khép lại. Theo bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Trung Quốc giành đến 201 HCV, 111 HCB, 71 HCĐ tại ASIAD 19, lập kỷ lục mới về số HCV giành được tại một kỳ Á vận hội. Đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 là đoàn thể thao Nhật Bản với 52 HCV, 67 HCB và 69 HCĐ. Đoàn thể thao Hàn Quốc xếp thứ 3 với 42 HCV, 59 HCB và 89 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam với 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 chung cuộc.