Kết quả tìm kiếm cho "Hiến pháp năm 2013"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 1498
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, vị tướng tài trí, mưu lược. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân và Quân đội. Đóng góp to lớn, nổi bật của Đại tướng thể hiện trên nhiều mặt, trong đó có những đóng góp xuất sắc về lý luận chính trị quân sự.
Chiều 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 8/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng”; tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Trong hơn 30 năm hoạt động cách mạng, được Đảng, Quân đội giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trên nhiều cương vị trọng yếu, đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn có mặt ở những nơi gian khổ, ác liệt nhất, không ngừng cống hiến, hy sinh trọn đời cho lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cuộc đời hoạt động cách mạng hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã để lại cho các thế hệ sau một tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực.
Hàng năm, thông qua công tác đoàn, phong trào thanh niên, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân xuất sắc được “lộ diện”, dần trở thành gương sáng điển hình trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang.
Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.
Ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.
Sáng 25/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, bao gồm: Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Viễn thông; Luật Tài nguyên nước; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2023/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, ngày 18/12, tại thủ đô Paris, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Alice Rufo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quan hệ quốc tế và Chiến lược, Bộ Quân đội Pháp đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược và Hợp tác quốc phòng Việt - Pháp lần thứ ba.
Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (TAND) (sửa đổi) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (đầu năm 2024). Tuy nhiên, quy định “việc ghi âm, ghi hình tại tòa phải xin phép” cần được cân nhắc thấu đáo.
Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ có thể cấm Apple nhập khẩu sản phẩm Apple Watch sau khi phát hiện các thiết bị trên vi phạm quyền sáng chế của công ty công nghệ y tế Masimo.
- Hà Nội đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét tham mưu để thực hiện được chính sách về tiền lương cho nhà giáo theo chủ trương tại Nghị quyết số 29-NQ/TƯ; bổ sung biên chế để tuyển dụng giáo viên bảo đảm các quy định hiện hành về vị trí việc làm và định mức giáo viên.