Những tấm gương xanh

26/12/2023 - 06:29

 - Hàng năm, thông qua công tác đoàn, phong trào thanh niên, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân xuất sắc được “lộ diện”, dần trở thành gương sáng điển hình trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang.

Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023

Góp ấm áp vào biên giới

8 năm gắn bó với quân hàm xanh, trung úy Chau Kum SinL (Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lạc Quới) “thu thập” kha khá thành tích cho mình: Nhiều bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy An Giang; 6 bằng khen của UBND tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; 2 năm liền là “Gương mặt trẻ tiêu biểu” trong BĐBP tỉnh; danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến… Gần đây nhất (tháng 12/2023), Kum SinL ghi tên mình trong danh sách 18 cá nhân được nhận giải thưởng Vừ A Dính.

Đây là phần thưởng cao quý dành tặng thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tập thể có mô hình, công trình nghiên cứu thiết thực, hiệu quả đối với đồng bào, địa phương, miền núi, hải đảo.

Thành tích của trung úy Chau Kum SinL nổi bật ở việc tích cực tham mưu cho chỉ huy đơn vị về công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, việc xây dựng nền biên phòng toàn dân... Giữ vai trò Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Lạc Quới, anh cùng Ban Chấp hành triển khai hiệu quả các mặt công tác đoàn; phối hợp Xã đoàn “gầy dựng” phong trào sôi nổi.

Đặc biệt, anh cùng đồng đội thực hiện thành công mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Nguyễn Văn Duy Chương (sinh năm 2013) mồ côi cha mẹ khi còn bé xíu, chỉ còn chỗ nương tựa duy nhất là bà ngoại. Nhưng bà ngoại bé cũng trở thành chỗ dựa “xiêu vẹo”, bởi tuổi cao, sức yếu, bệnh tật và nghèo khó bao vây. Hoàn cảnh bất hạnh của Chương được phát hiện sớm.

Cậu bé yên tâm lớn lên trong vòng tay cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới, với nhiều “người cha” quân hàm xanh đầy ấm áp, nghĩa tình. “Trực tiếp kèm cặp, hiểu được cháu thiếu thốn tình thương cha mẹ, nên tôi luôn cố gắng chỉ bảo, hướng dẫn Chương trong học tập cũng như rèn luyện bản thân. Không riêng gì tôi, mà toàn đơn vị, cán bộ nào có thời gian đều tham gia dạy học cho cháu; luôn xem Chương là con, cháu trong đơn vị” - Kum SinL chia sẻ.

Ngoài trung úy Chau Kum SinL, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh lựa chọn 6 Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp BĐBP tỉnh. Đây đều là những đồng chí tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ nói chung, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên nói riêng. Nhiều cá nhân được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các loại tội phạm, tham gia phong trào hành động cách mạng, học tập và làm theo Bác.

Đó là thượng úy Phạm Xuân Đông (Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình), thượng úy Lê Văn Nguyên (Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương), thượng úy Phạm Phú Phúc (Trợ lý Công binh, Phòng Tham mưu)…

Sức trẻ quân hàm xanh

Đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh khá nổi bật, khi tham gia cùng đơn vị nắm tình hình biên giới; trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm soát lưu động bảo vệ địa bàn phụ trách. Đặc biệt, năm 2023, cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt giữ, xử lý 362 vụ, liên quan 437 đối tượng (phần lớn liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu).

Trung tá Nguyễn Di Khải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh An Giang thông tin: “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiều công trình, phần việc thanh niên được thực hiện sôi nổi trong Tháng thanh niên, Thanh niên tình nguyện hè, Thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh…

Năm 2023, hơn 300 suất học bổng, 2 Mái ấm biên cương, 500 lá cờ Tổ quốc được trao tặng; hơn 7.100 cây xanh được trồng; 500m đường liên ấp, 90m2 sân trường học, 12km đường nông thôn được hoàn thành… Chiến sĩ trẻ còn tặng bình nước uống cho hộ gia đình khó khăn; giúp dân sửa chữa, xóa nhà tạm, rách nát; diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết”.

Đặc biệt nhất là mô hình “Hũ gạo tình thương”. Các chi đoàn, đoàn cơ sở trong BĐBP tỉnh tiết kiệm 1 nắm gạo từ phần ăn hàng ngày của mình, gom góp dành tặng gần 2,6 tấn cho 259 lượt hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở khu vực biên giới. Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” được thực hiện đồng loạt, định kỳ, giúp hơn 100 học sinh nghèo được viết tiếp con chữ đời mình, như trường hợp của bé Nguyễn Văn Duy Chương.

Theo đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang, việc tuyên truyền, lan tỏa, nhân rộng cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả của tuổi trẻ BĐBP tỉnh nhằm cổ vũ, động viên thế hệ trẻ xác định tốt trách nhiệm, phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng BĐBP; xung kích, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị "vững mạnh toàn diện", "mẫu mực, tiêu biểu".

"Ngay từ bây giờ, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp cụ thể, lựa chọn cá nhân để bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, tạo cơ sở bình chọn, tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu các cấp vào năm sau.

Đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chúng tôi động viên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao; phẩm chất đạo đức tốt; ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm. Từng đồng chí phát huy tính năng động, xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác của bản thân, phấn đấu bằng và vượt các điển hình tiên tiến" - đại tá Lê Hoàng Việt nhấn mạnh.

GIA KHÁNH