Kết quả tìm kiếm cho "Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA)"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 72
Theo VFA, từ giữa tháng Bảy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng và đến nay đã vượt qua giá gạo cùng chủng loại của nhiều nước, vượt Thái Lan để vươn lên dẫn đầu thế giới.
Bộ Công Thương vừa kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo nếp sau khi xác định loại gạo này không thuộc danh mục dự trữ quốc gia.
Với lợi thế về nguồn nước ngọt, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, vùng ĐBSCL có khả năng canh tác lúa liên vụ, sản lượng lên đến gần 25 triệu tấn lúa/năm. Chỉ riêng vùng đất này đã thừa sức đảm bảo an ninh lương thực quốc gia cũng như tích lũy xuất khẩu.
Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công thương chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo, nhưng có kiểm soát, trước mắt là tháng 4, tháng 5/2020, với số lượng gạo được xuất khẩu là 800.000 tấn.
Lũ về sớm và lên cao khiến năng suất lúa giảm do ngập lụt, kèm theo thông tin Philippines chuẩn bị tổ chức đấu thầu nhập khẩu gạo đang khiến giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như giá gạo xuất khẩu có xu hướng tăng trong những ngày gần đây.
Thay vì để các cơ quan đầu mối của Chính phủ thực hiện nhập khẩu gạo, nhiều thị trường nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam đang chuyển dần sang giao cho doanh nghiệp tư nhân đấu thầu hạn ngạch hoặc tự do hóa hoàn toàn thương mại gạo.
Việc tái cơ cấu (TCC) giúp tăng giá trị nông sản, nâng cao hiệu quả sản xuất (SX), tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, để tạo bứt phá cho nông nghiệp, cần những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn.
Ngày 15-8-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu (XK) gạo thay Nghị định số 109/NĐ-CP (được ban hành trước đó).
Theo thông tin từ các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo, nhu cầu nhập khẩu gạo của một số thị trường truyền thống đã giúp xuất khẩu gạo của Việt Nam từ đầu năm đến nay diễn biến khá thuận lợi.
Việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia nhằm quảng bá, giữ gìn uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm gạo của Việt Nam.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý 1/2018, cả nước xuất khẩu ước đạt 1,36 triệu tấn gạo với giá trị đạt 669 triệu USD, tăng 9,4% về khối lượng và tăng 24% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Đây được xem mức tăng trưởng ấn tượng nhất của ngành gạo Việt Nam trong vài năm gần đây.
Lượng hợp đồng đăng ký xuất khẩu gạo từ năm 2017 chuyển sang còn nhiều, Indonesia đột ngột nhập khẩu gạo ngay từ đầu năm trong khi nguồn cung gạo trên thị trường khá hạn chế là những tín hiệu lạc quan hứa hẹn một năm xuất khẩu gạo khởi sắc nhất là trong quý 1 này.