Kết quả tìm kiếm cho "Jerusalem"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 264
Giới lãnh đạo Israel được cho là đang xem xét khả năng tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng trước.
Các nhà khảo cổ Israel phát hiện hài cốt người được chôn cách đây 100.000 năm tại hang Tinshemet, với nghi lễ phức tạp cho thấy sự tiến hóa sớm về tâm linh của loài người.
Ngày 13/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza giao nộp vũ khí cho Chính quyền Palestine (PA).
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hebrew Jerusalem (Israel), những đợt bùng phát bức xạ mạnh mẽ từ các ngôi sao, trong đó có Mặt Trời, có khả năng gây ra những thay đổi thời tiết nhanh chóng trên các hành tinh, trong đó có cả Trái Đất.
Riyadh khẳng định lập trường trung lập, ưu tiên ngoại giao và từ chối dính líu quân sự giữa cuộc đối đầu nóng bỏng ở Trung Đông.
Tổng thống Trump cho biết, có khả năng Mỹ sẽ tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel-Iran, đồng thời cũng cho biết về khả năng Tổng thống Nga Putin sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải.
Đêm 13/6 (giờ địa phương), Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt đầu thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel nhằm trả đũa cuộc không kích của Israel trước đó cùng ngày.
Ngày 10/6, Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập của Liên hợp quốc (LHQ) về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng (IICIOPT) công bố báo cáo cho biết các cuộc tấn công của Israel nhằm vào trường học, cơ sở tôn giáo và di sản văn hóa ở dải Gaza "cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người với hành vi diệt chủng người Palestine".
Hiện các nhóm vũ trang tại Gaza vẫn đang giữ 55 con tin, bao gồm thi thể của ít nhất 33 người được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tử vong và 20 người được cho là vẫn còn sống.
Hai nhân viên của Đại sứ quán Israel tại Washington DC – một cặp đôi trẻ chuẩn bị đính hôn – đã bị bắn chết vào khoảng 21 giờ 15 tối 21/5 (giờ Mỹ) khi họ rời một sự kiện tại Bảo tàng Do Thái.
Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã bước sang giai đoạn nguy hiểm mới khi các thiết bị bay không người lái (drone) của Ấn Độ bị bắn hạ trên bầu trời các thành phố lớn ở Pakistan. Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan cũng đang sử dụng drone để tấn công vào lãnh thổ nước này.
Sau khi Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng từ trần, Thị trưởng Paris, Chủ tịch EC, Phó Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp... đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng.