Kết quả tìm kiếm cho "Kỳ họp 15 HĐND TP. Châu Đốc"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 97
Tháng 2-1976, tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 19 của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Báo Long Châu Hà đổi tên thành Báo An Giang. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Báo An Giang đã cải tiến loại hình, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức để phục vụ công tác tuyên truyền, phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn.
Ngày 17-7, HĐND TP. Châu Đốc (An Giang) khóa XI tổ chức kỳ họp 15 (nhiệm kỳ 2016-2021), để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2020; xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020 và quyết định một số vấn đề khác. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đến dự kỳ họp.
Trong cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định “Trong tình huống cấp bách hiện nay, phải lo cho cuộc sống nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, người bị mất việc, người bị mất thu nhập…”. Với tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”,“một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những ngày qua, hàng ngàn người già neo đơn, trẻ em cơ nhở, bác xe ôm, người bán vé số, lao động bị mất việc vì dịch bệnh Covid-19 luôn cảm thấy ấm lòng, bởi sự yêu thương, hỗ trợ của cả cộng đồng.
Cùng với cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, nơi biên thùy, có những người sẵn sàng từ chối việc nhẹ nhàng, nhận lấy phần gian khổ, hy sinh - họ là những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh, ngày đêm canh gác, phòng, chống dịch ở tuyến đầu.
Trong số các lực lượng tuyến đầu, chủ công phòng, chống dịch Covid-19, những ngày qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân luôn dành nhiều tình cảm cho các chiến sĩ mang quân hàm xanh, các “chiến sĩ áo trắng”, quân đội, công an, cán bộ, người dân tình nguyện vào phục vụ tại các khu cách ly tập trung, làm nhiệm vụ tại các tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Họ không chỉ “chiến sĩ” mà là còn những “chiến binh” không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, có thể bị lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng đương đầu, chiến đấu với giặc dịch để chăm lo, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho nhân dân. Đó không chỉ là tinh thần trách nhiệm mà hơn hết, đó là mệnh lệnh từ trái tim.
Qua phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại bởi hạn hán, đến nay, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã tiếp nhận 3 đợt, với số tiền 10.994.117.986 đồng, do các tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp.
Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, thể hiện sự quyết tâm trong tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp ngay từ cơ sở.
HĐND tỉnh cho biết, từ ngày 11 đến 14-2, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: "Mục tiêu năm 2020 An Giang đón 10 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2 triệu lượt khách lưu trú và doanh thu du lịch phấn đấu đạt 7.500 tỷ đồng. An Giang phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và phát triển các sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc".
Sáng 15-1, UBND TP. Châu Đốc (An Giang) tổ chức Lễ công bố vận hành Cổng thông tin Du lịch thông minh và hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến.
Trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhiều cử tri nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành Y tế, UBND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến giải trình, báo An Giang xin lược trích để thông tin đến bạn đọc.
9 tháng của năm 2019, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong 3 năm qua (tổng sản phẩm GRDP tăng 6,4%) nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 7-8%, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN) và người dân.