Kết quả tìm kiếm cho "Khoá Học IELTS"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 109
Ðến thời điểm này, nhiều trường đại học, khoa trực thuộc, phân hiệu đại học thuộc Ðại học Quốc gia (ÐHQG) TP Hồ Chí Minh đã công bố các phương án tuyển sinh với nhiều phương thức cụ thể. Ðây là điều mà học sinh và các bậc phụ huynh luôn quan tâm tìm hiểu hằng năm.
Các trường đại học đang trong giai đoạn công bố phương án tuyển sinh năm 2022. Điều dễ nhận thấy là cùng với việc đa dạng phương thức tuyển sinh theo xu hướng tự chủ, các trường bổ sung các tiêu chí mới để ứng phó với tình hình dịch bệnh kéo dài.
Với sự đa dạng trong phương thức xét tuyển của các trường và không hạn chế số lượng nguyện vọng, cơ hội trúng tuyển của thí sinh năm 2022 rất rộng mở với rất nhiều cánh cửa.
Năm 2022, các Trường ĐH Bách khoa, Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Công nghệ Thông tin có nhiều thay đổi trong tuyển sinh.
Để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đại học năm 2022, nhiều trường đại học đã sớm công bố đề án tuyển sinh. Trong đó, điểm dễ nhận thấy là các trường đã giảm sâu chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT và tăng chỉ tiêu cho phương thức kỳ thi riêng cùng đánh giá năng lực ngoại ngữ.
Đại học Bách khoa Hà Nội, Thuỷ lợi, Giao thông vận tải dự kiến giảm chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, tăng tỷ lệ tuyển sinh theo hình thức mới.
Hàng loạt trường đại học tại TPHCM đã công bố các phương án tuyển sinh trong năm tới với những điểm mới về cách xét tuyển và ngành mới mở.
Cuộc thi có sự tham gia của gần 2.000 học sinh đến từ 32 tỉnh, thành trên cả nước nhưng tất cả ba giải thưởng đều thuộc về các thí sinh đến từ các trường tại Hà Nội.
Năm 2022, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 7.500 sinh viên, trong đó chủ yếu dựa vào điểm thi đánh giá tư duy và giảm chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Học sinh giành được nhiều huy chương trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế; nhận được học bổng du học tại các trường hàng đầu ở Mỹ, Anh, Singapore, Canada…, lớp 12 Lý 1 trở thành lớp nắm giữ những kỷ lục của trường Ams.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, Trần Ngọc Anh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam đạt 57,45 điểm, là thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước.
Dù không nổi bật về điểm số nhưng Lê Nguyệt Hà (sinh năm 2003) học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) đã được 10 trường Mỹ đồng ý hỗ trợ tài chính.