Kết quả tìm kiếm cho "Kristalina Georgieva"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 73
Dịch Covid-19 đã làm 'rung chuyển' cả những nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italia, Nga, Australia...
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27-2, người phát ngôn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gerry Rice cho biết, IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) sẵn sàng cung cấp các khoản hỗ trợ khẩn cấp ngay lập tức cho những nước cần để chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
IMF ngày 23-2 đã đánh giá dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) hiện nay có thể đe dọa tới đà phục hồi vốn dĩ mong manh của kinh tế thế giới.
Theo ông Taro Aso, dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng đối với nền kinh tế vĩ mô của thế giới khi làm đình trệ các hoạt động sản xuất...
Phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ toàn cầu diễn ra ở Dubai, bà Georgieva cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể suy giảm ở mức 0,1-0,2% do tác động của dịch COVID-19 (nCoV).
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ sẽ phối hợp với 5 phòng thí nghiệm y tế công cộng trên toàn nước Mỹ tiến hành xét nghiệm nCoV với tất cả những người có triệu chứng giống cúm.
Thủ tướng Prayut nhấn mạnh rằng trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2019, Thái Lan phải chứng tỏ với thế giới rằng nước này đã chuẩn bị kỹ càng để tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN.
Các nhà lãnh đạo IMF và WB cảnh báo các cuộc chiến thương mại giữa các nước thành viên đang đe dọa làm trầm trọng thêm tác động từ sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu.
Bà Georgieva sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức với tư cách là người đứng đầu IMF, bao gồm sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu trước căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và mức nợ cao trong lịch sử.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim đột ngột tuyên bố từ chức vào ngày 7-1 trong khi vẫn còn 3 năm nhiệm kỳ trước mắt.
Ngày 3-12, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố khoản đầu tư vào kế hoạnh hành động chống biến đổi khí hậu trị giá 200 tỷ USD trong giai đoạn từ 2021-2025, đồng thời nhấn mạnh rằng con số này gấp đôi so với khoản ngân sách 5 năm hiện nay.
Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon ngày 16-10 cảnh báo thế giới đang ở 'điểm không thể quay lại' trong vấn đề biến đổi khí hậu.