Kết quả tìm kiếm cho "Kristalina Georgieva"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 73
Chứng khoán châu Á giảm điểm trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về số ca mắc COVID-19 gia tăng trên thế giới và nguy cơ các nước tái áp đặt các biện pháp phong tỏa.
Ngày 16-7, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định mặc dù đã có những dấu hiệu phục hồi, nhưng nền kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai dịch bệnh COVID-19. Bà kêu gọi các chính phủ duy trì những chương trình cứu trợ hiện nay.
USD giao dịch ở mức thấp khi các nhà đầu tư quan tâm tới những kênh sinh lợi hơn.
Khởi phát tại Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đại dịch COVID-19 đã lây lan nhanh ra các quốc gia khác, đặc biệt là tại Mỹ và châu Âu. Các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát đại dịch đã làm tê liệt gần như mọi lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu kể từ đầu năm đến nay. Dù các nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đại dịch cũng đã từng bước mở cửa trở lại, triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn kém lạc quan khi chưa hết lo ngại về làn sóng bùng phát dịch lần thứ hai.
Đồng USD tăng giá khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang về vấn đề Hong Kong.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định sự phục hồi hoàn toàn của kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19 có thể mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến ban đầu.
Trong một bức thư, các nghị sỹ từ 20 nước thuộc tất cả các châu lục trên thế giới nhấn mạnh rằng cần xóa bỏ lãi các khoản nợ của các nước nghèo nhất trên thế giới, thay vì đơn giản là tạm hoãn.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 8-5 đã kêu gọi các nước hợp tác để tái thiết nền kinh tế thế giới, vốn đã chao đảo do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cảnh báo nguy cơ bất ổn cao đang phủ bóng đen lên các viễn cảnh kinh tế toàn cầu.
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế không giống như bất kỳ cuộc khủng hoảng nào mà thế giới phải đối mặt trong thế kỷ qua, đòi hỏi một phản ứng tổng thể nhằm đảm bảo phục hồi nền kinh tế.
WB cho hay Ấn Độ là nước nhận được sự hỗ trợ lớn nhất trong đợt đầu tiên này với 1 tỷ USD, tiếp đến là Pakistan với 200 triệu USD.
Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, tác động tiêu cực của dịch bệnh kéo dài sang năm tới, kinh tế khu vực này năm nay dự kiến giảm 0,5%, mức yếu kém nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định những tổn thất do dịch COVID-19 gây ra cho kinh tế toàn cầu trong năm 2020 thậm chí có thể nhiều hơn năm 2009 và sẽ đòi hỏi một cách phản ứng chưa từng có tiền lệ.