Kết quả tìm kiếm cho "Mark Rutte"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 66
Sau khi ngăn chặn thành công làn sóng lây nhiễm và tử vong đầu tiên, châu Âu lại đang rơi vào làn sóng COVID-19 thứ hai trong bối cảnh lục địa già chuẩn bị đón mùa Đông. Điều này đặt ra những băn khoăn liệu có phải châu lục này lại sai lầm một lần nữa.
Tối 19-7 theo giờ địa phương, các nhà lãnh đạo EU đã có buổi ăn tối - làm việc nhằm tìm cách phá vỡ thế bế tắc tiếp diễn sau 3 ngày nhóm họp thượng đỉnh liên quan đến gói cứu trợ khổng lồ sau đại dịch COVID-19.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 19-7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 14,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 600.000 ca tử vong.
Ngày 24-6, một số nước Tây Âu tiếp tục nới lỏng biện pháp hạn chế hoạt động trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến tích cực, trong khi một số nước Nam Âu tái áp đặt một số biện pháp nhằm hạn chế dịch bệnh tiếp tục lây lan.
Từng lên kế hoạch "tái xuất" vào ngày 19-6, thế nhưng giải VĐQG Hà Lan Eredivisie sớm phải nhận một kết cục không như mong muốn của nhiều bên liên quan. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Hà Lan, hôm 21-4 vừa qua, Thủ tướng Mark Rutte đã quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội tại quốc gia này cho đến tận ngày 1-9. Mọi hoạt động cộng đồng mang tính tụ tập đông người - bao gồm cả các sự kiện thể thao diễn ra trong sân đóng kín cửa – đều bị cấm tổ chức.
Văn Hậu có thể sớm kết thúc hành trình ở Heerenveen khi giải VĐQG Hà Lan sẽ bị tạm ngừng tới tháng 9.
Tính đến 6 giờ 30 sáng 22-4, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 2,5 triệu người, trong đó có 177.286 trường hợp tử vong.
Bộ trưởng Y tế Hà Lan Bruno Bruins đã từ chức ngày 19-3, sau khi bị ngất trong một cuộc thảo luận tại Quốc hội về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang ngày càng nghiêm trọng, chính phủ các quốc gia châu Âu đã áp đặt nhiều chính sách mới như ban bố tình trạng khẩn cấp hay hạn chế hoặc cấm nhập cảnh.
Năm 2019, Việt Nam đã đón nguyên thủ, lãnh đạo các nước như Mỹ, Triều Tiên, Brunei, Italia, Hà Lan, Australia, Lào, Campuchia… đến thăm.
EP thông báo sẽ tiến hành bầu chức Chủ tịch EP vào ngày 3-7 kể cả khi các nhà lãnh đạo EU không chọn được người đảm nhận vị chí Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) tại Brussels của Bỉ ngày 2-7.
Cách đây gần 3 năm (năm 2016) thông qua cuộc trưng cầu dân ý, đa số cử tri nước Anh đồng ý rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, bà Theresa May đã thay ông David Cameron làm thủ tướng.