Kết quả tìm kiếm cho "Mindanao"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 45
Ngày 20/5, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) của Philippines cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 200.000 người ở tỉnh Maguindanao del Sur, miền Nam nước này.
Ngày 4/3, một máy bay chiến đấu FA-50 của Không quân Philippines (PAF) đã mất tích sau một nhiệm vụ hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất ở khu vực phía Nam Mindanao. Trên máy bay có phi hành đoàn gồm 2 người.
Bebinca - cơn bão thứ 6 đổ bộ vào Philippines trong năm nay - đã ảnh hưởng đến hơn 200.000 người ở gần 300 ngôi làng, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người mất tích tại nước này.
Theo cơ quan khí tượng Philippines, ngay sau siêu bão Yagi, đã xuất hiện thêm hai vùng áp thấp ở phía đông đảo Luzon và có thể hình thành bão trong tuần tới.
Số người thiệt mạng trong trận lở đất ở làng đào vàng Masara thuộc thị trấn Maco, tỉnh Davao de Oro, miền Nam Philippines đã lên tới 90 người.
Lực lượng cứu hộ ở làng Masara trên đảo Mindanao, Philippines, đã tìm thấy bé gái khi dùng xẻng và tay không để tìm kiếm các nạn nhân.
Ngày 7/2, nhà chức trách Philippines cho biết ít nhất 11 người đã bị thương khi một trận lở đất do mưa lớn gây ra đã chôn vùi 2 xe buýt đón công nhân từ một mỏ vàng ở miền Nam nước này.
Sáng 18/12, cơn bão Jelawat với sức gió 65km/h đã đổ vào đảo Mindanao, miền Nam Philippines, có nguy cơ gây lũ lụt và lở đất. Trước đó, nhà chức trách đã sơ tán hơn 11.720 người ở phía Bắc và phía Đông đảo Mindanao để phòng, tránh bão.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) thông báo một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines vào lúc 15h06 GMT ngày 9/12 (22h06 cùng ngày theo giờ Hà Nội)
Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo buổi sáng ở một trường đại học thể thao tại thành phố Marawi, bang Mindanao, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, khoảng 50 người khác bị thương.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất độ lớn 6,9 đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Philippines vào sáng 4/12. Đây là trận động đất mới nhất trong một loạt trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực này trong những ngày qua.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lên án vụ đánh bom trường học và nói rằng "khủng bố nước ngoài" đứng sau vụ việc.