Kết quả tìm kiếm cho "Mindanao"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 45
Sáng 3/12, truyền thông Philippines đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương nặng sau khi xảy ra vụ nổ ở bên trong cơ sở giáo dục thể chất và thể thao của Đại học bang Mindanao, thành phố Marawi, tỉnh Lanao del Sur, miền Nam Philippines.
Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần sau khi một trận động đất có độ lớn 7,5 xảy ra tại khu vực đảo Mindanao của Philippines.
Một trận động đất có độ lớn 5,2 đã làm rung chuyển đảo Mindanao của Phillippines sáng sớm 2/10.
Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC), chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 2km, làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines.
Ông Carlito Galvez, 60 tuổi, dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Philippines và là tư lệnh Bộ chỉ huy Quân sự vùng Tây Mindanao năm 2017, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Vào rạng sáng nay đã xảy ra một trận động đất mạnh ở khu vực Mindanao của Philippines, trận động đất có độ lớn 5,6 với tâm chấn nằm ở độ sâu 60km.
Chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 6 của Lục quân Philippines tiết lộ công ty xe buýt đã nhận được những lời đe dọa đánh bom, hiện chưa có nhóm nào thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công này.
Theo Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn Philippines, trận động đất 5,8 đã làm rung chuyển tỉnh Maguindanao xảy ra ở tầng kiến tạo địa chất có thể kéo theo dư chấn nhưng không gây thiệt hại.
Ngày 9/5, cảnh sát Philippines cho biết 3 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong một vụ nổ súng nhằm vào một điểm bỏ phiếu tại một khu vực đông dân cư ở miền Nam Philippines. Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh hàng triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử.
Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển đảo Mindanao, Philippines vào ngày 21/4.
Trận động đất xảy ra vào khoảng 9h23 sáng 19/4 tại địa điểm cách thị trấn Manay tỉnh Davao Oriental 54km về phía Đông Nam, dự báo sau đó sẽ xuất hiện các đợt dư chấn và có thể gây thiệt hại.
Hãng tin AFP ngày 14/4 đưa tin các số liệu chính thức được công bố mới nhất cho thấy số người tử vong vì lở đất và lũ lụt ở Philippines do cơn bão nhiệt đới Megi gây ra đã tăng lên 148 người, khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể tại các ngôi làng ngập trong bùn lầy.