Kết quả tìm kiếm cho "Người đàn ông Nepal"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 76
Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa được vinh danh là Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 17/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ xảy ra thảm họa thứ hai ở Pakistan, đó là làn sóng bệnh tật và tử vong sau thảm họa lũ lụt.
Gạo có thể trở thành thách thức tiếp theo đối với nguồn cung lương thực toàn cầu khi tình trạng thiếu mưa ở Ấn Độ - nước xuất khẩu lớn gạo nhất thế giới - khiến diện tích trồng trọt bị thu hẹp nhiều nhất trong ba năm.
Ngày 7/6, Đại hội đồng LHQ đã bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khoá 77.
Cây cầu treo dài nhất thế giới bắc qua ngọn núi, lơ lửng giữa trời chắc chắn không dành cho những người yếu tim.
Phát hiện rùng mình về một sự kiện xảy ra 3.800 năm trước ở "sa mạc tử thần" Atacama như "lời cảnh báo nghiệt ngã" về một thảm họa có thể lặp lại.
Chỉ còn ít giờ nữa sẽ bước sang Năm mới Nhâm Dần 2022, năm mà hình tượng “Chúa tể sơn lâm” sẽ gắn bó với mỗi người, mỗi nhà tại châu Á.
Năm 2021 tiếp tục là 1 năm đầy biến động đối với Trái đất khi các vụ hỏa hoạn, lũ lụt, núi lửa phun trào và những cơn bão chết người liên tiếp xảy ra, tàn phá môi trường tự nhiên và khiến con người và động vật phải di tản.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 6-12 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 266.307.995 ca mắc COVID-19 và 5.274.095 ca tử vong. Số ca hồi phục là 239.913.580 ca.
Tháng 11 là thời điểm tuyệt vời để đến với đất nước có độ cao trung bình đứng thứ hai thế giới: Nepal. Hàng nghìn người đi bộ trên những cung đường trekking nổi tiếng khắc nghiệt, để được chiêm ngưỡng sắc màu đẹp mê mẩn của rừng cây lá vàng, lá đỏ, trời cao xanh, núi tuyết trắng, nắng mật ong và những ngôi làng nhỏ xinh nơi lưng chừng trời.
Theo ILO, lần đầu tiên trong 2 thập niên qua, số lao động trẻ em trên toàn cầu tăng lên, và dịch COVID-19 có thể đẩy thêm hàng triệu trẻ em vào “vòng luẩn quẩn” phải lao động mưu sinh vì đói nghèo.
Ông Zhang Hong, 46 tuổi, người Trung Quốc, đã trở thành người đàn ông khiếm thị đầu tiên tại châu Á và là người khiếm thị thứ ba trên thế giới chinh phục ngọn “Nóc nhà thế giới”.