Kết quả tìm kiếm cho "Nghị định 83"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1001
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hiện tại, thể chế vẫn đang là "điểm nghẽn của điểm nghẽn," nhưng với các cải cách mạnh mẽ, thể chế có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh.
Phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.
Thanh tra tỉnh cùng các ngành chuyên môn vừa đối thoại với ông Lê Âu Tự Cường, đại diện theo ủy quyền hộ bà Lê Âu Mỹ Trang (ngụ quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ); hộ bà Trần Kim Thắng (ngụ số 10/5C, khóm Nguyễn Du, phưòng Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) khiếu nại việc thu hồi và bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu - thể thao tỉnh An Giang, tại phường Mỹ Hòa và phường Mỹ Phước.
Năm 2025, tỉnh An Giang quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện, cải cách mạnh mẽ thể chế; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao tỷ lệ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn…
Đầu năm 2025, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức để các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2024 HĐND tỉnh khóa X. Từ đợt tiếp xúc này, cử tri đề đạt, kiến nghị nhiều nội dung “sát sườn” cơ sở, bày tỏ nỗi băn khoăn, đóng góp phát triển quê hương nói chung, nơi mình sinh sống nói riêng.
Thời gian qua, việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh An Giang được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả và theo tiến độ quy định, đạt một số kết quả. Năm 2023, lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh đạt 11,142 điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; năm 2024, đạt 11,90 điểm/13,5 điểm, tăng 0,758 điểm so năm 2023.
Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, An Giang đạt 94,9% so kế hoạch vốn đầu năm, đạt 83,7% tổng kế hoạch vốn được giao. Theo kế hoạch vốn năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh trên 9.903 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 9.806 tỷ đồng; đã phân bổ chi tiết 7.744 tỷ đồng.
Cử tri các địa phương kiến nghị sớm nâng cấp, sửa chữa quốc lộ, cửa khẩu; hỗ trợ nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh đã rà soát, trả lời kiến nghị.
Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, An Giang đạt 94,9% so kế hoạch vốn đầu năm, đạt 83,7% tổng kế hoạch vốn được giao. Theo kế hoạch vốn năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh trên 9.903 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 9.806 tỷ đồng; đã phân bổ chi tiết 7.744 tỷ đồng.
Phát triển, sử dụng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. Rất nhiều văn bản từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương được ban hành, liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, từ văn bản đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách cần phải rút ngắn.
Sáng 22/2, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì Hội nghị đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời người phát ngôn phong trào Hamas - ông Hazem Qassem - ngày 18/2 tái khẳng định lực lượng này sẵn sàng thực hiện giai đoạn thứ hai và thứ ba của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.