
Vùng nuôi thủy sản của Công ty Cổ phần Nam Việt. Ảnh: HẠNH CHÂU
Là vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản lớn, đồng thời có thế mạnh về công nghiệp, năng lượng và chế biến, An Giang đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Các vấn đề được đặt ra khá cụ thể, từ thủ tục đất đai, quy hoạch, hạ tầng logistics đến môi trường, nguồn nước và tín dụng.
Tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh, đại diện các doanh nghiệp nuôi cá tra gồm Công ty Cổ phần Nam Việt, Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang kiến nghị tháo gỡ thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch, thuê mặt nước, cấp giấy phép môi trường và xử lý bùn thải phát sinh trong quá trình nuôi trồng thủy sản.
Theo các sở, ngành, nhiều dự án của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được đưa vào danh mục theo dõi để tập trung giải quyết. Doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau đó được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Với các vướng mắc về môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký môi trường, cấp giấy phép môi trường và hoàn thiện các công trình xử lý nước thải theo quy định trước khi cấp phép. Riêng việc quản lý, tái sử dụng bùn thải từ ao nuôi cá tra, pháp luật hiện chưa có quy định cụ thể. Nội dung này sẽ tiếp tục được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để doanh nghiệp thực hiện.
Câu chuyện của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang cũng cho thấy điểm nghẽn cần được tháo gỡ kịp thời. Doanh nghiệp có 94,48% vốn nhà nước, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 người lao động nhưng đang vướng các vấn đề liên quan đến đất đai, mỏ đá, mỏ sét.
Tại buổi họp tháo gỡ khó khăn, ông Văng Phú Vỹ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang trình bày những vướng mắc kéo dài. Trực tiếp lắng nghe doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết: “Tỉnh quyết tâm hỗ trợ để bảo toàn vốn nhà nước, duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động. Tháo gỡ phải đúng pháp luật, ngắn hạn đi đôi với tái cơ cấu dài hạn. Doanh nghiệp thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, tỉnh sẽ giải quyết ngay các quyền lợi tiếp theo”.
Điểm đáng chú ý trong các buổi đối thoại là những kiến nghị của doanh nghiệp được nêu ra trực tiếp, cụ thể để cùng cơ quan có thẩm quyền xác định hướng xử lý ngay tại buổi đối thoại thay vì dừng ở việc ghi nhận. Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An kiến nghị tỉnh sớm phê duyệt dự án phát triển vùng trồng lúa chất lượng cao; mở rộng nguồn vốn trung và dài hạn, kéo dài thời hạn vay và hoàn thiện cơ chế liên kết vùng nguyên liệu, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư lâu dài.
Giải đáp vấn đề liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước cho biết ngành ngân hàng tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động kết nối với doanh nghiệp, minh bạch điều kiện và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay. Các chương trình tín dụng ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là chuỗi sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tiếp tục được triển khai.
Với kiến nghị của Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF về tình trạng kênh Tà Săng, ấp Tà Săng, phường Tô Châu bị cạn và ô nhiễm, Sở Tài chính cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp khảo sát, lập phương án nạo vét, đồng thời nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh làm thêm kênh xả thải riêng.

Vùng nguyên liệu sản xuất lúa theo chuẩn xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Ảnh: AN LÂM
Cách xử lý từng vấn đề cụ thể đang tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp. Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 của An Giang đạt trên 10%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31% GRDP. Vì vậy, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng là tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế.
Tại các buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh mục tiêu không dừng ở giải quyết khó khăn trước mắt mà phải tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất. Điều này cũng được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đề cập tại hội nghị với 38 doanh nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến. Ông Nguyễn Thanh Phong yêu cầu với từng kiến nghị, cơ quan được giao phải xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm; hướng dẫn cụ thể, không để hồ sơ chuyển qua nhiều cơ quan mà không xác định được đầu mối hoặc thời gian giải quyết.
8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 13,79%, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 14,83%. Đằng sau kết quả này là hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và những nỗ lực tháo gỡ khó khăn từ các cơ quan quản lý. Các thủ tục được xử lý đúng hướng thì vướng mắc về đất đai, môi trường, vốn, hạ tầng sẽ từng bước được tháo gỡ, doanh nghiệp có thêm điều kiện duy trì sản xuất và tính toán các kế hoạch đầu tư dài hạn.
Từ đối thoại đến xử lý từng việc cụ thể, cách làm của An Giang đang hướng đến một yêu cầu rõ ràng hơn: Chính quyền không chỉ tiếp nhận kiến nghị mà phải xác định được việc gì cần làm, cơ quan nào chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý. Đó cũng là điều doanh nghiệp cần để yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh. Khi điểm nghẽn được tháo gỡ kịp thời, dư địa tăng trưởng của nền kinh tế sẽ rộng hơn.
HẠNH CHÂU