Kết quả tìm kiếm cho "Nghị quyết số 43"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 1168
Hàng loạt chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế như sửa quy định về kinh doanh thuốc lá; sửa quy định xác định giá xây dựng công trình; hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2024... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2024.
Chiều 29/1, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh An Giang tháng 1/2024 được tổ chức, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2; xem xét cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh chủ trì. Cùng tham dự có UBMTTQVN tỉnh, sở, ngành liên quan.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.
Để hoàn thành dự án 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024, Thủ tướng yêu cầu áp dụng giải pháp khoa học công nghệ hiện đại, "vượt nắng, thắng mưa", làm việc xuyên lễ, Tết.
Sáng ngày 28/1, tại Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
Một số chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế như hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2024; Sửa quy định về kinh doanh thuốc lá; Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nguyên tắc xác định tham số điều phối slot tại cảng hàng không... sẽ chính thức có hiệu lực trong tháng 2/2024.
Ngày 25/1, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 28/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ năm 2023.
Năm 2023, kết quả tăng trưởng GRDP của tỉnh An Giang đạt 7,34%, có phần đóng góp quan trọng của ngành ngân hàng. Năm 2024, cùng với chính sách thúc đẩy tăng trưởng, hoạt động ngân hàng tập trung tháo gỡ khó khăn, ổn định kinh tế và đảm bảo đủ vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp (DN). Phóng viên Báo An Giang có cuộc trao đổi với Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng xoay quanh vấn đề này.
Đại diện Đoàn Việt Nam đã đưa ra một số định hướng và ý tưởng cho hợp tác khu vực tại Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN lần thứ 59.
Năm 2024 là năm bứt phá và tăng tốc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Với những thành quả rất phấn khởi trong năm 2023, tỉnh phấn đấu năm 2024 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8,5%; thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu, quy mô nền kinh tế tăng cao.
Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV biểu quyết thông qua năm 2020, gồm 6 chương, 36 điều. Trong lịch sử lập pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đây là văn bản luật đầu tiên quy định một cách tổng thể chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng. Để luật thật sự đi vào đời sống, cần nhiều nỗ lực tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, sâu rộng.
Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, nằm ở vị trí trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, giáp 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam và nước CHDCND Lào với hơn 274 km đường biên giới , có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, lớn thứ 3/63 tỉnh, thành phố cả nước. Toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính, dân số trên 1,3 triệu người, 12 dân tộc sinh sống, tạo cho Sơn La nền văn hoá dân tộc đặc sắc, phong phú… nổi bật là Nghệ thuật xóe Thái được UNESCO ghi danh là Di dản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.