Kết quả tìm kiếm cho "Nguy cơ lũ lụt"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 805
Bão số 3 đang ở trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 120km về phía Đông, tiếp tục theo hướng Quảng Ninh-Hải Phòng; mạnh nhất sẽ vào khoảng 17 giờ ngày 7/9 trên địa phận tỉnh Quảng Ninh.
Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Tổng cục KTTV, Bộ TN&MT, khi bão chưa vào đất liền, mọi người cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền địa phương, chằng chống nhà cửa, nhà xưởng, thiết bị, cây xanh, neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn; sơ tán người dân khỏi các nhà canh, nuôi trồng thủy hải sản...
Siêu bão Yagi được đánh giá là bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì vậy, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng chống kịp thời trước giờ bão đổ bộ.
Họp triển khai ứng phó với bão số 3 vào chiều 4/9, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhận định đây là cơn bão rất mạnh, do vậy cần ứng phó với phương châm "Chuẩn bị không hối tiếc", "Hành động không hối tiếc".
Chính quyền Philippines cho hay, cơn bão Yagi đổ bộ vào nước này gần đây đã gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực.
Ngày 2/9, số người chết do mưa lũ tại 2 bang Telangana và Andhra Pradesh ở miền nam Ấn Độ tiếp tục tăng.
Do mưa lớn xảy ra đêm 29, rạng 30-8, nhiều địa phương tại tỉnh Lào Cai bị ngập chìm trong biển nước
Theo thống kê của giới chức Thái Lan, trong đợt mưa theo mùa kéo theo lũ lụt và lở đất từ ngày 16/8 đến nay, đã có 22 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong khi hơn 30.900 hộ gia đình tại 13 tỉnh bị ảnh hưởng.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Trung tâm cảnh báo thảm họa quốc gia của Thái Lan ngày 25/8 cảnh báo người dân ở miền Bắc, Đông Bắc và Nam nước này cần chuẩn bị ứng phó với lũ quét, ngập lụt và lở đất.
Giá một số loại lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục có sự tăng nhẹ. Cùng với đó, giá gạo Việt Nam xuất khẩu chạm mức cao nhất trong gần ba tháng, khi nguồn cung thắt chặt, dù nhu cầu thấp đã hạn chế đà tăng giá.
Lực lượng chức năng cho biết cho biết lũ lụt khiến 5 người đã thiệt mạng và 32 người bị thương, 2.052 ha đất nông nghiệp đã bị phá hủy và 12.777 hộ gia đình chịu ảnh hưởng.
Dù đỉnh lũ năm 2024 vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) nhưng cao hơn cùng kỳ 2023, được dự đoán là “lũ đẹp” khi cung cấp đủ lượng nước cho đồng ruộng, mang nguồn sinh kế cho người dân nuôi trồng và khai thác thủy sản. Tuy nhiên, lũ về kết hợp mưa và triều cường dễ gây nhập úng, vỡ đê xung yếu, ảnh hưởng sản xuất vụ thu đông 2024, cần chủ động ứng phó từ sớm, từ xa.