Kết quả tìm kiếm cho "PVOIL"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 22
Báo cáo tổng kết An ninh mạng năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia ghi nhận 46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024 và số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ. Nhiều vụ tấn công mã hoá dữ liệu tống tiền nhằm vào các doanh nghiệp lớn VNDirect, PVOIL, Vietnam Post… gây thiệt hại không nhỏ.
A05 phát hiện, xử lý 20 sự cố tấn công mạng đặc biệt nghiêm trọng, nổi lên là hoạt động tấn công mã hoá dữ liệu, đòi tiền chuộc nhắm vào các tập đoàn, doanh nghiệp tài chính.
Thời gian qua, ngành ngân hàng An Giang đã đạt những thành quả đáng khích lệ trong công cuộc chuyển đổi số. Đến nay, quy mô mạng lưới ngân hàng phát triển rộng khắp các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ ngân hàng.
Giá xăng trong nước hôm nay (16/5) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 410 đồng, giá bán xuống mốc 23.130 đồng/lít.
Liên tiếp các doanh nghiệp lớn của Việt Nam bị tin tặc tấn công bằng hình thức mã hóa dữ liệu để tống tiền, chưa có dấu hiệu dừng lại.
Từ 15 giờ ngày 11/1, giá xăng E5 RON92 tăng 35 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 19 đồng/lít; dầu diesel tăng 339 đồng/lít; dầu hỏa tăng 374 đồng/lít và dầu mazut tăng 320 đồng/kg sau khi trích lập BOG.
Bộ Công Thương đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia sang Bộ Tài chính trong giai đoạn 2024-2025.
Petrolimex đã chuẩn bị đủ hàng hết tháng 11 với nguồn cung từ nhập khẩu và hai nhà máy lọc dầu trong nước, trong khi PVOIL cũng đủ lượng xăng dầu cung ứng ra thị trường đến hết tháng 12.
Tại mùa giải đầu tiên được tổ chức, Giải futsal vô địch U20 quốc gia 2023 đã thu hút sự tham dự của tổng cộng 8 đội bóng.
Những năm qua, kinh tế tỉnh An Giang có bước tăng trưởng cao, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh, hệ thống thương mại có bước phát triển tương đối khá, cơ bản đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trong đó, có sự phát triển của thương mại điện tử, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Suốt thời gian dài vừa qua, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên tục phản ánh tình trạng phải bỏ “tiền túi” để bù lỗ nhằm duy trì hoạt động. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu chưa được tính đúng, tính đủ để chiết khấu cho doanh nghiệp.
Gần đây, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố tiếp tục tái diễn cảnh treo biển "Hết xăng, còn dầu", hoặc bán nhỏ giọt, thậm chí "giăng dây", dừng hoạt động. Ðáng báo động, tình trạng này đang có xu hướng lan rộng ra nhiều địa phương khác trên cả nước. Phần lớn lý do được nêu ra do buôn bán thua lỗ, nguồn cung bị đứt gãy, đang chờ nhập hàng,...