Kết quả tìm kiếm cho "Phủ Tổng thống Somalia"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 43
Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 19/8.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi ngày 25/7, Quốc hội Somalia đã đồng ý cho Thủ tướng Hamza Abdi Barre thêm thời gian để thành lập chính phủ, một tháng sau khi ông được bổ nhiệm tại quốc gia Sừng châu Phi này.
Hạn hán kéo dài cộng thêm tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến tình trạng khủng hoảng lương thực ở Somalia trở nên tồi tệ hơn.
Cựu Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud một lần nữa đã thắng cử và trở thành Tổng thống thứ 10 của quốc gia châu Phi này sau khi đánh bại đương kim Tổng thống Mohamed Farmajo trong vòng 3 của cuộc bầu chọn tổng thống tại Quốc hội vừa được tổ chức ở thủ đô Mogadishu ngày 15/5. Ông Farmajo đã thừa nhận thất bại trước ông Mohamud trong cuộc bầu cử lần này. Trước đó, ông Mohamud từng giữ chức Tổng thống Somalia trong giai đoạn từ năm 2012-2017.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27/4 đã cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi ở trẻ em trong bối cảnh nhiều hoạt động trên thế giới bị gián đoạn do dịch COVID-19 và hàng triệu người phải di cư vì xung đột.
Ngày 22/4 đã xảy ra vụ nổ tại một nhà hàng bên bờ biển ở thủ đô Mogadishu của Somalia làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
UNHCR ước tính đến cuối tháng Ba sẽ có khoảng nửa triệu người ở Somalia phải sơ tán nếu hạn hán nghiêm trọng còn tiếp diễn, đáng lo ngại phần lớn trong số này là trẻ em, người già, phụ nữ có thai.
Giá lương thực thế giới đã tăng phi mã trong năm 2021 vừa qua. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc lương thực tăng giá mạnh không chỉ làm gia tăng nạn đói, mà còn có nguy cơ gây bất ổn kinh tế, chính trị cho nhiều quốc gia.
Đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng đang có nguy cơ gây ra nạn đói ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa cảnh báo nạn đói gia tăng tại khu vực Mỹ Latin và Caribe. Trong khi đó, theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tình hình kinh tế-xã hội của Afghanistan trong 13 tháng tới là “đáng báo động”.
Tối 28-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU), theo lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 10-2021.
Tốc độ Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, cùng sự sụp đổ quá nhanh của chính quyền Kabul, đã dẫn đến vô số chỉ trích nhằm vào Tổng thống Joe Biden vì quyết định rút quân Mỹ.
Trong số những người thiệt mạng, có ông Abdirashid Abdunur, người đứng đầu chi nhánh cơ quan An ninh và Tình báo quốc gia của thị trấn Dhusamareb - thủ phủ bang Galguduud.