Kết quả tìm kiếm cho "Philippines tăng nhập khẩu gạo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 300
ASEAN là thị trường có vị trí địa lý thuận lợi và còn nhiều dư địa cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Tuy nhiên, khi các nước trong khu vực nâng cao tiêu chuẩn nhập khẩu thì doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất lượng, truy xuất, chứng nhận hàng hóa và tham gia sâu hơn chuỗi giá trị khu vực để giữ vững thị phần.
Thị trường gạo thế giới cuối năm 2026 đang đứng trước nhiều biến động từ thời tiết, nguồn cung đến địa chính trị. Để bảo đảm mục tiêu xuất khẩu khoảng 7,7 triệu tấn gạo năm 2026, Việt Nam cần tận dụng nhu cầu nhập khẩu gia tăng, nâng sức cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và các sản phẩm đáp ứng xu hướng sản xuất xanh.
Trong top "các mặt hàng xuất khẩu chính" trong 8 tháng qua, rau quả có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 6,02 tỷ USD. Tiếp theo là càphê 6 tỷ USD; điều 3,35 tỷ USD; gạo 2,86 tỷ USD.
Dự báo cả năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3,94 tỷ USD, giảm khoảng 4% so với năm 2025, do giá xuất khẩu bình quân các tháng đầu năm ở mức thấp.
Trước rủi ro siêu El Nino, Philippines sẽ ưu tiên nhập khẩu gạo để chủ động ứng phó với rủi ro.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong tháng 6/2026 ước đạt 6,34 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.
Giới chuyên gia cho rằng hiệu quả lâu dài của chiến lược nhiên liệu sinh học sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa mục tiêu năng lượng, phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.
Giá càphê trong nước tuần qua giảm 600-700 đồng/kg, chấm dứt chuỗi tăng giá, trong khi, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ, giữa những lo ngại về nhu cầu từ Philippines và cạnh tranh từ Ấn Độ.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 23,04 tỷ USD. Châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản chính, chiếm 44,1%.
Nguồn cung gạo toàn cầu đang đứng trước nguy cơ sụt giảm trong năm nay khi nông dân nhiều nước châu Á buộc phải cắt giảm diện tích gieo trồng. Tình trạng này diễn ra chủ yếu là do thiếu phân bón và chi phí nhiên liệu tăng vọt dưới tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông, kết hợp với hiện tượng thời tiết El Nino đe dọa sản lượng của loại lương thực thiết yếu nhất thế giới.
Trong giai đoạn mới, liên kết chuỗi giá trị, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập sâu rộng đang trở thành “chìa khóa vàng” để nông sản Việt tiếp tục nâng tầm, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.