Kết quả tìm kiếm cho "Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia núi Sam"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 185
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2179/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu du lịch (DL) quốc gia núi Sam, tỉnh An Giang. Cụ thể, Ban Quản lý Khu DL quốc gia núi Sam, tỉnh An Giang trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu Di tích, Văn hóa, Lịch sử và DL núi Sam TP. Châu Đốc.
Được thiên nhiên ban tặng một vẻ đẹp hùng vĩ, riêng có về địa hình, khí hậu, địa chất, cảnh quan và hệ sinh thái, Tây Bắc có sức hấp dẫn du lịch đặc biệt.
An Giang được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh, núi non hùng vĩ bật nhất khu vực ĐBSCL. Du lịch (DL) An Giang nổi tiếng về DL tâm linh viếng Bà Chúa Xứ núi Sam ở TP. Châu Đốc, tham quan thưởng ngoạn trên đỉnh “nóc nhà miền Tây”, hay lên cáp treo tận hưởng thiên nhiên hùng vĩ ở vùng Thất Sơn huyền bí.
Sáng 15-12, tại TP. HCM, lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Nam Miền Tây đã đánh dấu bước thành công đầu tiên của một dự án trọng điểm tại khu vực trung tâm huyện Thoại Sơn (An Giang).
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định là: “…khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước”. Để đạt mục tiêu này, cần hành động ngay từ bây giờ.
Chất lượng hoạt động du lịch (DL) phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chất lượng nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng. Do vậy, việc phát triển, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DL đã và đang được ngành DL TP. Châu Đốc (An Giang) đặc biệt quan tâm.
Là vùng đất có nhiều tiềm năng, với nhiều danh thắng nổi tiếng, nhiều di tích mang đậm văn hóa tín ngưỡng tâm linh… An Giang là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác tốt lợi thế, tiềm năng du lịch (DL), tạo hình ảnh “An Giang - Điểm đến an toàn, thân thiện” và phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Ngày 5-9, hòa chung niềm vui đến trường, Lễ khai giảng năm học 2020-2021, tại Trường Tiểu học Hữu Khuông, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã diễn ra ấm áp, vui tươi.
TP. Châu Đốc (An Giang) là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch (DL), cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh, vùng ĐBSCL với Vương quốc Campuchia và các nước Đông Nam Á. Châu Đốc có sông, núi hữu tình, cùng nhiều di tích được xếp hạng cấp quốc gia, như: miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Phước Điền, đình thần Châu Phú... Mỗi năm, Châu Đốc đón trên 4 triệu lượt du khách đến tham quan DL, hành hương. Để phát huy tiềm năng sẵn có, Châu Đốc vừa triển khai kế hoạch phát triển DL tâm linh gắn với DL sinh thái đến năm 2025.
Với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), đặt ra yêu cầu phải khai thác tốt nội lực, tiềm năng nông nghiệp và du lịch, phấn đấu để huyện phát triển nhanh và bền vững. Báo An Giang ghi nhận ý kiến của một số đại biểu, đảng viên về kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới.
Trong 3 ngày (29, 30-6 và 1-7), Đảng bộ TP. Châu Đốc (An Giang) tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay (30-6), đại hội bước vào ngày làm việc thứ nhất của phiên chính thức. Dịp này, phóng viên (PV) Báo An Giang đã trao đổi với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá về những thành tựu, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.
TP. Châu Đốc (An Giang) có nhiều di tích được xếp hạng cấp quốc gia và có Khu du lịch (DL) quốc gia núi Sam, thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, DL. Đây chính là lợi thế, là điều kiện thuận lợi để địa phương tập trung phát triển lĩnh vực DL - dịch vụ - thương mại, thu hút các nhà đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội địa phương.