Kết quả tìm kiếm cho "Rohingya"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các cơ hội tái định cư dành cho những người không thể trở về quê hương nhưng cũng không có điều kiện sống an toàn tại quốc gia đang tạm trú.
Theo Đại diện Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ở Bangladesh, vẫn còn 400 người mất tích và ít nhất 10.000 túp lều bị thiêu rụi. Hiện các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 25-2, Lực lượng bảo vệ bờ biển của Ấn Độ đã tìm thấy một chiếc thuyền trôi dạt trên biển Andaman chở 90 người tị nạn Rohingya, trong đó có 8 người đã chết.
Ngày 1-7 vừa qua, Max Wang - một kỹ sư phần mềm đã từng có 7 năm làm việc tại công ty Facebook - đã chia sẻ một video trên diễn đàn thảo luận nội bộ của công ty với hàm ý cảnh báo rõ rệt. Max Wang nhận định:
Một người tị nạn Rohingya được cho là duy nhất sống sót sau khi nhảy khỏi con thuyền chở ít nhất 24 người tị nạn gặp trục trặc ở khu vực ngoài khơi Malaysia, gần với Thái Lan.
Theo ông Kavi Chongkittavorn, Cố vấn truyền thông cao cấp, ERIA, có 7 vấn đề quan trọng trong năm ASEAN 2020 khi mà Việt Nam làm Chủ tịch.
Số tiền 55 triệu USD là một phần trong chiến lược 10 năm, bao gồm việc huấn luyện, đào tạo cho cảnh sát và các thẩm phán phục vụ cho công tác điều tra, xét xử các mạng lưới tội phạm.
Các nghi can, tuổi từ 20-46 tuổi, nằm dưới sự chỉ đạo của một người mang quốc tịch Malaysia, đã lên kế hoạch ám sát các quan chức cấp cao, tấn công vào các địa điểm hành lễ và khu vui chơi công cộng.
Trước giờ khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 vào tối 1-6, an ninh đã được thắt chặt tại mọi ngả đường dẫn tới địa điểm họp nhằm đảm bảo an toàn cho các chính khách là bộ trưởng, quan chức quốc phòng của hơn 50 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham dự.
Ngày 22-1, giới chức Malaysia thông báo đã bắt giữ 2 đối tượng nam giới có quan hệ với tổ chức khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng.
Tổng thư ký (TTK) LHQ Antonio Guterres cho biết, có nhiều vấn đề cấp bách cần được xử lý trong năm mới 2018.