Kết quả tìm kiếm cho "Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14
An Giang và Champasak (Lào) thống nhất tiếp tục các chương trình hợp tác giáo dục hiệu quả, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong giáo dục và hỗ trợ học sinh, sinh viên Champasak học tập tại Việt Nam.
Chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự tiếp nối thành công của các chuyến thăm cấp Nhà nước mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước hồi đầu năm 2026.
Ngày 5/6, tại phường Tịnh Biên, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026, với chủ đề Kết nối giao thương biên giới - Bứt phá thương mại xanh và số.
Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được hình thành từ trong lịch sử sinh tồn của 2 quốc gia, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân 2 nước vun đắp, phát triển lên tầm cao mới.
Trên quan điểm ngoại giao làm bạn với tất cả các nước, kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Bằng nỗ lực sáng tạo trong ngoại giao kinh tế, Việt Nam trở thành địa chỉ uy tín, đối tác tin cậy của các tập đoàn kinh tế lớn, các quốc gia và vùng lãnh thổ. Hòa cùng nỗ lực ấy, ngoại giao kinh tế của An Giang cũng đạt nhiều kết quả tích cực.
Chiều 31/8, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Sở Ngoại vụ An Giang và các sở, ngành liên quan tổ chức đón 5 tân sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang nhập học tại Trường Đại học An Giang. Ngài Viêng Na Khon Boua - La - Phan, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) cùng dự.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, vị thế chính trị, tiềm lực của đất nước, của tỉnh được nâng lên; quan hệ quốc tế được mở rộng.
An Giang có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài khoảng 100km. Thời gian qua, công tác ngoại giao kinh tế ở An Giang đã phát huy sức mạnh, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương. Thông qua xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức đoàn công tác làm việc trong và ngoài nước, tỉnh đã tranh thủ kết nối và tăng cường thúc đẩy có hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 11/1, ngay sau Lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Công tác đối ngoại nhân dân được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, nhằm phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là tài sản vô giá của 2 dân tộc. Hòa cùng dòng chảy này, tỉnh An Giang tăng cường và phát triển sâu rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Champasak (Lào) trên nhiều lĩnh vực, đạt hiệu quả thiết thực.
Chiều 25/8, tại An Giang đã diễn ra hội đàm song phương ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh An Giang và Champasak (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).