An Giang nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

29/08/2023 - 06:57

 - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, vị thế chính trị, tiềm lực của đất nước, của tỉnh được nâng lên; quan hệ quốc tế được mở rộng.

Đảm bảo lợi ích của tỉnh và Nhân dân

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh xác định, hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập các lĩnh vực khác từng bước mở rộng; nghiêm chỉnh tuân thủ cam kết quốc tế đi đôi với chủ động, tích cực xây dựng, thực hiện chuẩn mực chung, bảo đảm lợi ích của tỉnh và Nhân dân.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: T.T

Theo đó, tỉnh thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết 22-NQ/TW; ban hành chương trình, kế hoạch triển khai hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương. Đồng thời, duy trì mối quan hệ hợp tác với cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của các nước có mối quan hệ chặt chẽ với tỉnh (Campuchia, Lào, Thụy Điển, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Hoa Kỳ, Ý, Hà Lan, Israel), các cơ quan hợp tác quốc tế (JICA, KOICA), thông qua việc duy trì, mở rộng nhiều loại hình hoạt động hợp tác đa dạng, thiết thực theo phương châm bình đẳng, cùng có lợi.

Thời gian qua, nền kinh tế tỉnh An Giang gặp không ít khó khăn, thách thức; tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, thay đổi nhanh chóng. Khoa học - công nghệ phát triển nhanh, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kinh tế số trở thành một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thời đại. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2010 - 2015 đạt 5,07%/năm, giai đoạn 2015 - 2020 tăng trưởng 5,25%/năm.

Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt khoảng 5,08%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực (khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ngày càng giảm; khu vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tăng dần). Ước đến cuối năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng gần 34%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 16,9%; khu vực thương mại và dịch vụ chiếm 45,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,4%.

Mở rộng quan hệ hợp tác

Đến nay, thông qua các hoạt động ngoại giao, tỉnh An Giang ký kết và thiết lập mối quan hệ hợp tác cấp địa phương với 8 đối tác, gồm: tỉnh Val-d’Oise (Cộng hòa Pháp, từ năm 2002); TP. Piteå, Växjö (Thụy Điển, từ năm 2009); TP. Oss (Vương quốc Hà Lan, từ năm 2013); tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia); tỉnh Champasak và Savannakhet (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Lãnh đạo tỉnh An Giang làm việc với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và Thụy Điển. Ảnh: G.K - T.T

Bà Ann Måwe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho biết: “Trong những năm qua, tỉnh An Giang đẩy mạnh hợp tác với TP. Piteå và VäxjÖ ở 3 dự án về biến đổi khí hậu, năng lượng sinh học, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải từ sản xuất nông nghiệp. Trên 70 doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Điển trong lĩnh vực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững đã có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay”. Vì vậy, bà Ann Måwe mong muốn tăng cường mối quan hệ thương mại 2 chiều giữa 2 nước nói chung và An Giang nói riêng; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, thúc đẩy hợp tác lĩnh vực thương mại, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, du lịch, giáo dục với tỉnh An Giang trong thời gian tới.

“Nhìn chung, công tác mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong những năm qua. Bên cạnh xây dựng và giữ vững mối liên hệ với cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh luôn quan tâm sâu sát, chỉ đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động, tích cực mở rộng mối quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài, tổ chức thương mại, tổ chức hợp tác quốc tế của các nước, nhằm tận dụng hiệu quả nguồn ngoại lực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chia sẻ.

Đoàn công tác Đại sứ quán Úc và ACIAR tại Việt Nam thăm Trường Đại học An Giang. Ảnh: N.C

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp định hướng phát triển kinh tế của đất nước, địa phương và xu thế hội nhập của thế giới. Đổi mới hình thức, biện pháp xúc tiến, thu hút nguồn lực từ bên ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chủ động tiếp xúc, làm việc với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan hợp tác phát triển quốc tế và các nước tại Việt Nam, để vận động nguồn vốn viện trợ chính thức, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho dự án của tỉnh.

Xây dựng, ban hành danh mục chương trình, dự án cần kêu gọi đầu tư, trên cơ sở đó tăng cường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến đầu tư. Xác định một số sản phẩm của tỉnh có thế mạnh, lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường nội địa và quốc tế (hoặc có điều kiện thuận lợi phát triển) để tập trung ưu tiên phát triển mô hình sản xuất hiệu quả, đạt chuẩn quốc tế.

Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cam kết trong quan hệ quốc tế của địa phương, góp phần thực hiện tốt cam kết mà Việt Nam đã thỏa thuận; thực hiện thỏa thuận hợp tác, kế hoạch hợp tác giữa tỉnh An Giang với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hàn Quốc, Ấn Độ… và các nước có lợi thế phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế biên mậu của tỉnh.

THU THẢO