Kết quả tìm kiếm cho "SPD"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 49
4 người đã phải nhập viện với thương tích nghiêm trọng do một vụ xả súng ở quận Kreuzberg của Thủ đô Berlin, Đức sáng 26-12. Hiện lực lượng an ninh đang truy lùng nghi phạm.
Một ngày trước khi diễn ra cuộc thảo luận trực tuyến về đại dịch COVID-19 giữa Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang ở Đức, chính quyền trung ương và các địa phương tối 12-12 đã nhất trí sẽ thực triển khai lệnh phong tỏa toàn phần chậm nhất từ ngày 16-12 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tính đến 6h ngày 25-3 (giờ địa phương), trên cả nước Đức đã ghi nhận 32.991 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 159 ca tử vong vì bệnh này.
Theo kết quả thăm dò dư luận do tổ chức YouGov thực hiện cho hãng tin Đức DPA, hiện chính trường Đức chưa có gương mặt nào thực sự sáng giá để có thể thay thế Thủ tướng Angela Merkel khi bà rút lui khỏi chính trường.
Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai mạc hôm nay, 3-12.
Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) cho biết ông Norbert Walter-Borjans và liên danh tranh cử Saskia Esken đã giành được khoảng 53% phiếu bầu của các đảng viên.
Trong cuộc thăm dò dư luận cho chương trình “Xu hướng Đức” của kênh truyền hình ARD, lần đầu tiên đảng Xanh trở thành đảng mạnh nhất ở Đức, xếp trên liên đảng bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel.
Kết quả lựa chọn của cử tri trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm nay sẽ định hình chính sách của Liên minh châu Âu những năm tới.
Với 99,5% số phiếu được kiểm và do Bộ Tư pháp Phần Lan công bố, SDP và đảng Finns theo đường lối dân tộc lần lượt nhận được 17,7% và 17,5% số phiếu.
Ngày 7-12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đồng thời lên tiếng bảo vệ các giá trị "Cơ đốc giáo và dân chủ" cốt lõi của đảng này trong bối cảnh các đảng theo đường lối dân túy đang vươn lên mạnh mẽ.
Nếu kết quả bầu cử ở Hessen bất lợi, đảng CDU cả bà Merkel sẽ phải lôi kéo thêm đảng khác vào liên minh cầm quyền để đảm bảo thế đa số.
Phóng viên TTXVN tại Berlin đưa tin, tỷ lệ ủng hộ liên đảng bảo thủ cầm quyền Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2006.